Trên 100 triệu người Ấn Độ bỏ tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2

Một dữ liệu chính thức cho biết trên 100 triệu người Ấn Độ đã không quay lại tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2, làm dấy lên lo ngại về làn sóng dịch bệnh mới.
Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế tiêm vaccine một phụ nữ ở làng Milan More, Siliguri, Ấn Độ. Ảnh: Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), ngoài nguy cơ mắc COVID-19, việc trốn tránh tiêm mũi vaccine thứ hai còn đe doạ đến mục tiêu tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành của Ấn Độ vào cuối tháng 12 tới.

“Chúng tôi đã chứng kiến sự chủ quan tương tự với những bệnh nhân lao”, Bhavna Dewan, một nhân viên y tế ở Nainital, nói và cho biết những bệnh nhân này được yêu cầu sử dụng thuốc trong vòng 6 tháng, nhưng sau một vài tuần, họ cảm thấy tốt hơn nên đã dừng lại. Bà nói: “Tâm lý tương tự cũng đang xảy ra với vaccine COVID-19. Tôi chắc chắn rằng họ cảm thấy một mũi vaccine là đủ vì số ca mắc COVID-19 đã giảm”. 

Mansukh Mandaviya, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ, đang thúc giục các bang xử lý vấn đề này. Ông cho biết từ tháng sau, các nhân viên y tế sẽ đến từng nhà để tìm những người trốn tránh vaccine.

Theo đó, có khoảng 103,4 triệu liều đã bị bỏ lỡ, chỉ một tuần sau khi Ấn Độ đạt mốc tiêm chủng 1 tỷ liều vaccine nhờ nỗ lực của các nhân viên y tế. Họ đã phải lội suối băng rừng, vượt qua những con đường ngổn ngang đất đá để đến những ngôi làng xa xôi, hẻo lánh nhất đất nước.

Ấn Độ đã tiêm mũi vaccine đầu tiên cho 725 triệu người, chiếm 77% tổng số dân 944 triệu người trưởng thành của nước này. Trong khi đó, 316 triệu người, tương đương 34% dân số, đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Một số chuyên gia lo ngại việc bỏ mũi thứ hai có thể trở thành một thách thức lớn nếu người dân quá tự mãn với niềm tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua đi.

Trong 29 ngày qua, số ca mới hàng ngày ở Ấn Độ đã giảm đáng kể, chỉ còn dưới 30.000 ca/ngày. Trong những ngày gần đây, số ca mắc hàng ngày dao động quanh mức 13.000-15.000 ca, mức thấp nhất trong 8 tháng.

Cuộc sống của người dân đã trở lại gần như bình thường. Mọi người đang tổ chức lễ hội với các cuộc tu tập, giao lưu, mua sắm, và ăn uống đông đúc. Tỷ lệ lây nhiễm mới hàng ngày thấp đã khiến nhiều người Ấn Độ tin rằng làn sóng lây nhiễm thứ 3 khó có khả năng xảy ra. Các chuyên gia cũng nhận định làn sóng thứ ba dường như là một viễn cảnh xa vời.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Satyajit Rath, nhà khoa học tại Viện Miễn dịch học Quốc gia Ấn Độ, cho biết con số 103,4 triệu sẽ trở nên đáng lo ngại nếu nhiều người không bao giờ quay lại tiêm mũi 2 nữa.

“Nếu mọi người trì hoãn tiêm mũi thứ 2 trong một thời gian ngắn, có thể tiêm muộn hơn 1 đến 2 tuần, hay một tháng so với quy định vì họ bận rộn, thì điều đó không đáng báo động. Điều này đơn giản nghĩa là nhiều người trong số 103,4 triệu người này sẽ dần tiêm chủng đầy đủ. Nhưng nếu tỷ lệ người tiêm mũi 2 muộn lớn hơn, thì đó là điều đáng lo ngại”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.