Hội nghị COP26: Anh, Ấn Độ công bố sáng kiến kết nối lưới điện xanh

Việc kết nối các lưới điện sẽ cho phép chuyển năng lượng tái tạo từ các khu vực dư thừa sang các khu vực bị thiếu hụt.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow (Scotland, Vương quốc Anh), ngày 2/11, nước chủ nhà và Ấn Độ đã công bố "Sáng kiến Lưới điện xanh" nhằm cải thiện kết nối các lưới điện của thế giới, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh hơn. Sáng kiến đã nhận được sự ủng hộ của hơn 80 nước tham dự hội nghị.

Việc kết nối các lưới điện sẽ cho phép chuyển năng lượng tái tạo từ các khu vực dư thừa sang các khu vực bị thiếu hụt. Sáng kiến đưa ra mô hình cách thức các nước giàu hỗ trợ những nước nghèo hơn giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần hiện thực hóa mục tiêu khống chế sự ấm lên của Trái Đất ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow, Scotland ngày 1/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh việc kết nối các lưới điện xuyên quốc gia sẽ là giải pháp quan trọng đối với nỗ lực của thế giới hướng tới tương lai xanh và sạch. 

Cùng chung quan điểm trên, giới chuyên gia cho rằng cần có thêm các hệ thống truyền tải các nguồn năng lượng tái tạo vì những cơ sở năng lượng này thường được xây dựng ở những nơi xa thành phố. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ đòi hỏi một khoản ngân sách lớn. 

Thông báo chính thức về "Sáng kiến Lưới điện xanh" không nêu cụ thể chi phí hoặc vốn đầu tư. 

“Sáng kiến Lưới điện xanh” là một phần của kế hoạch "Những đột phá Glasgow" mà nước chủ nhà Anh đề ra nhằm đẩy mạnh việc triển khai công nghệ carbon thấp với chi phí hợp lý, hướng tới bao phủ hơn 70% nền kinh tế toàn cầu. Tại COP26, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố 5 mục tiêu đầu tiên của kế hoạch, gồm thúc đẩy năng lượng sạch, ô tô không phát thải, sản xuất thép phát thải gần bằng 0, hydro carbon thấp và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.