Biến lời nói thành hành động - Thông điệp mạnh mẽ của Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 23/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam (SVEF) đã đồng tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam 2025 (Vietnam Day 2025) tại Đại học Zurich.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ - ông Phùng Thế Long phát biểu khai mạc Vietnam Day 2025.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo cấp cao đến từ chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Sau bài phát biểu khai mạc của Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, ông Phùng Thế Long, cùng các khách mời trực tuyến như Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, sự kiện tập trung vào 4 phiên thảo luận chiến lược.

Trong phiên đầu tiên, Tiến sĩ Philipp Rösler - Chủ tịch SVEF đặt câu hỏi cho các diễn giả về cách thức để có thể biến lời nói thành hành động, cụ thể hơn là xây dựng các hành lang kinh tế đáng tin cậy và triển khai hiệu quả các hoạt động dựa trên quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Giải đáp câu hỏi này, Phó Giám đốc Đại học Saint Gallen, ông Stefan Legge chia sẻ: “Chúng ta cần phải xây dựng các chương trình hành động dựa trên luật lệ. Chính vì lẽ đó, sự kiện này là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác, mà còn tìm hiểu thêm về luật pháp hiện hành của hai nước". Ông Legge cũng cho rằng hai nước có những điểm chung, như thế mạnh về xuất khẩu, do đó một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Philipp Rosler - Chủ tịch SVEF, dẫn dắt một phiên thảo luận tại sự kiện.

Bà Natalie Rast, Trưởng ban Quan hệ kinh tế song phương khu vực châu Á - châu Đại Dương thuộc Ban thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO) của Thụy Sĩ, cũng đồng tình với nhận định trên. Bà cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang đối diện với nhiều thách thức nên đây là thời điểm thể hiện ý chí chính trị mới, thúc đẩy việc ký FTA không chỉ là nhu cầu kinh tế, mà còn là cam kết cho một trật tự thương mại mở và dựa trên luật lệ quốc tế. Hiện Thụy Sĩ và Việt Nam đang hợp tác rất thuận lợi trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, dược phẩm, phát triển cảng biển và giáo dục - đào tạo, do đó, bà rất mong chờ một “bước đi cụ thể” trong thời gian tới.

Tiếp đó, tại phiên thứ hai, các đại biểu tập trung vào kế hoạch phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam. Chủ trì phiên này, ông Son Nguyen, Giám đốc điều hành (CEO) Quỹ Aquis, đã đặt các câu hỏi liên quan vấn đề pháp lý, nhu cầu đổi mới công nghệ tài chính và thế mạnh chuyên môn của Thụy Sĩ trong lĩnh vực tài chính bền vững cũng như dòng vốn xuyên biên giới. Trong phần giải đáp, diễn giả Phùng Anh Tuấn, Luật sư trưởng công ty Luật VCI Legal, cho biết thời gian gần đây, Việt Nam tham gia rất nhiều hiệp ước và tổ chức quốc tế, chính vì vậy, ông cùng các cộng sự luôn nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài hiểu rõ hơn về những luật hay quy định mới tại Việt Nam. Trên thực tế, các nhà đầu tư luôn quan tâm tới cách thức hoạt động của hệ thống pháp lý và quy trình áp dụng tại Việt Nam, do đó công ty Luật VCI Legal sẵn sàng làm cầu nối cho các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp từ Thụy Sĩ.

Chiều cùng ngày, phiên thảo luận thứ ba đã diễn ra, tập trung vào đổi mới số và chuyển đổi công nghiệp, trình bày cách trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất tiên tiến cũng như các sáng kiến nghiên cứu - phát triển (R&D) song phương có thể thúc đẩy tăng trưởng và đồng sáng tạo. Tại đây, các doanh nghiệp tới từ Việt Nam như FPT hay MIT Solution nhận được nhiều sự quan tâm, từ cơ hội mở rộng hợp tác tới khả năng tăng cường hiện diện tại Thụy Sĩ. Giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh thuộc Trung tâm Điện tử và Công nghệ vi mô Thụy Sĩ (CSEM), ông Rolf Eckert chia sẻ CSEM có truyền thống hợp tác với các công ty nước ngoài, cụ thể hiện có rất nhiều dự án từ châu Âu tới châu Á. Khi tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, trung tâm này quan tâm và mong muốn hiểu rõ cách từng nước áp dụng chính sách cho phát triển công nghiệp bền vững, các cam kết của họ và những mục tiêu cho tương lai.

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ kết nối, mở rộng mạng lưới quan hệ hợp tác tại sự kiện.

Phiên cuối của sự kiện cùng xoay quanh chủ đề nguồn nhân lực toàn cầu và mở rộng thị trường, xác định cách các doanh nghiệp và tổ chức có thể phát triển năng lực xuyên biên giới trong nền kinh tế kỹ thuật số cạnh tranh.

Có thể nói, Vietnam Day 2025 không chỉ là một cột mốc trong quan hệ song phương mà còn là nền tảng để định hình chương tiếp theo của hợp tác Thụy Sĩ - Việt Nam trong bối cảnh mở rộng hợp tác toàn cầu. Sự kiện kết thúc bằng lễ bế mạc và ký kết Bản ghi nhớ giữa các bên.

Tin, ảnh: Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.