Đại học Thụy Sĩ mong muốn thu hút thêm nhiều sinh viên Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, đoàn đại biểu của các địa phương Việt Nam gồm Bạc Liêu, Huế, Phú Yên, Quảng Bình, Vĩnh Long ngày 11/6 đã có buổi làm việc với Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW).
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu của Huế làm việc với các đối tác Thụy Sĩ. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế,  bà Nguyễn Thị Ái Vân đã nêu những mong muốn về hợp tác đào tạo với trường FHNW.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân cũng đề xuất một số hướng hợp tác cụ thể, chẳng hạn như kết nối và hỗ trợ thành phố Huế, đặc biệt là Đại học Huế triển khai chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu, hỗ trợ học bổng đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, nghệ thuật và thiết kế, quản lý du lịch và quy hoạch đô thị. Bà Nguyễn Thị Ái Vân cũng bày tỏ hy vọng có thể phối hợp với trường FHNW trong việc triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu chung về bảo tồn di sản, quản lý đổi mới sáng tạo, chính quyền số và quản trị công, thích ứng với biến đổi khí hậu, hoặc phát triển ngành công nghiệp sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân cũng bày tỏ mong muốn kết nối các trung tâm đổi mới của Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sỹ với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Huế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch bền vững và khởi nghiệp dựa trên văn hóa. Ngoài ra, hai bên cũng có thể tổ chức chương trình triển lãm và các dự án nghệ thuật sinh viên, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Về phần mình, bà Marco Casanova, đại diện của trường FHNW, đã nhắc đến quá trình hợp tác giữa trường với các trường đại học của Việt Nam trong thời gian qua, bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục đón thêm các sinh viên Việt Nam trong thời gian tới. 

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Tiến sĩ Teresa Freiburghaus đã giới thiệu về hệ thống giáo dục của Thụy Sĩ và vai trò của Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ. Đây là một trong 5 trường đại học công lập lớn nhất Thụy Sĩ và nằm trong số 500 đại học lớn nhất châu Âu. FHNW có mạng lưới các dự án đào tạo, nghiên cứu với 400 đối tác trên thế giới. Trường hiện có 12.419 sinh viên, bao gồm cả sinh viên quốc tế. Hằng năm, FHNW tiếp nhận khoản đầu tư 100 triệu franc cho các dự án nghiên cứu đổi mới, sáng tạo từ các đối tác doanh nghiệp và công nghiệp. FHNW hợp tác với khoảng 400 đối tác trên toàn thế giới trong nhiều dự án đào tạo, nghiên cứu khác nhau, trong đó có các chương trình hợp tác đào tạo với Việt Nam.

Hoạt động làm việc tại trường FHNW nằm trong khuôn khổ chuyến công tác được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Sĩ phối hợp cùng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hoá của Bộ Ngoại giao và các địa phương.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.