Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại xóm 6, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra ngày 2/11, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2018).
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà cho các gia đình chính sách, và các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã tham dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, ông Trần Quang Hưng, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm 6, xã Nam Nghĩa đã ôn lại truyền thống vẻ vang 88  năm qua của Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xóm 6 trong năm 2018 và  phát động phong trào thi đua năm 2019; ra mắt 5 tổ tự quản của xóm.

Qua một năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xóm 6, xã Nam Nghĩa đã thực hiện hiệu quả các nội dung của cuộc vận động, đó là: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”; phát huy dân chủ trong cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục…

Người dân trên địa bàn luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động. An ninh trật tự trong khu phố luôn ổn định, trên địa bàn xóm không xảy ra trọng án. Xóm tiếp tục được công nhận là xóm văn hoá 5 năm liền.

Hiện nay, xóm 6, xã Nam Nghĩa có 520 nhân khẩu với tổng số 140 hộ, đươc chia thành 5 tổ tự quản. Toàn xóm không còn nhà tạm, 100% các hộ có điện chiếu sáng, nước sạch, số hộ nghèo chỉ còn 4 hộ, 100% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”…  Với kết quả đạt được qua một năm thực hiện cuộc vận động, xóm 6, xã Nam Nghĩa đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, xã Nam Nghĩa đã biểu dương 12 gia đình văn hóa tiêu biểu. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng 10 triệu đồng để người dân xóm 6 mua bộ tăng âm loa đài; trao 20 phần quà và một chiếc chăn trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng xóm 6 một phần quà trị giá 5 triệu đồng. Tỉnh Nghệ An tặng một số phần quà cho các gia đình nghèo, chính sách, đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An cũng tham gia trồng cây Đại đoàn kết tại khuôn viên hội trường xóm 6, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.