Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Nhật Bản

Từ ngày 24 - 28/12, Đoàn Đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã thăm làm và việc tại Nhật Bản.
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Nhật Bản ảnh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Phó Chủ tịch JICA Ejima Shinya. Ảnh: Thành Hữu/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Trong thời gian thăm và làm việc tại Nhật Bản, Bí Thư trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đã có các buổi làm việc với Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii, chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Kentaro Sonoura, Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính và chế độ công chức Hiroshi Kajiyama, Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazuyuki Nakane, Chủ tịch Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Akihiko Tanaka, lãnh đạo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Tại buổi làm việc với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii, hai bên đã chia sẻ thông tin về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các vấn đề lý luận, cũng như đánh giá những chiến lược trong quan hệ quốc tế thời gian gần đây.
Trong các cuộc làm việc với Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Kentaro Sonoura, Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính và chế độ công chức Hiroshi Kajiyama và Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane, hai bên đã trao đổi về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng song phương Việt - Nhật hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (năm 1973 - 2018).
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Nhật Bản ảnh 2

Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane tặng bức tranh lưu niệm cho Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Thành Hữu/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cũng có các cuộc trao đổi với lãnh đạo JICA, Cơ quan Nhân sự Quốc gia, Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia, về những biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.