Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến: Sóc Trăng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược được giao

Trong chuyến làm việc tại Sóc Trăng, ngày 7/11, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh ước đạt khoảng 7,13% (chỉ tiêu Nghị quyết từ 6,5% trở lên); GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 54 triệu đồng/năm (chỉ tiêu là 53,5 triệu đồng). Bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh còn những tồn tại như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, thách thức, chủ yếu do giá xăng dầu, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất tăng cao; đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập người nông dân.
 
Theo ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng: Tỉnh được Bộ Chính trị giao hai nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự địa bàn, không để phát sinh bất ổn, "điểm nóng" và đảm bảo tốt an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Trong những năm qua, Sóc Trăng đã làm tốt hai nhiệm vụ này. Năm 2022, tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội như công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...
 
Năm 2023, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các đề án, dự án chuyển đổi sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng vùng nguyên liệu, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất sạch, gắn với liên kết tiêu thụ. Tỉnh phát triển chăn nuôi theo hướng từng bước chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại gắn với chuỗi sản xuất; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới để xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.
 

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt đoàn công tác tặng 30 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương Sóc Trăng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược được giao và rất ấn tượng với những thành tựu của tỉnh đã đạt được. Mặc dù là địa bàn khó khăn nhưng kinh tế - xã hội đã có bước phát triển mạnh sau đại dịch COVID-19; Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt, 17/19 chỉ tiêu đặt ra năm 2022 đã đạt được. Các chỉ tiêu về cải cách hành chính, chỉ số hạnh phúc, hài lòng của người dân có cải thiện và đứng hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, nổi bật là phục hồi kinh tế sau đại dịch, thu ngân sách tăng, các chỉ số tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, lượng du khách và doanh thu từ du lịch tăng mạnh.
 
Trong công tác Mặt trận, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến rất ấn tượng với con số 109/109 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trình độ Đại học, trong đó có 7% đồng chí có trình độ Lý luận Chính trị cao cấp. Đây là chỉ số khá cao so với các tỉnh khác, nhất là Sóc Trăng lại là tỉnh điều kiện kinh tế khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Ban vận động hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo do chính đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban đã đạt kết quả rất tốt; trong 2 năm qua đã vận động được hơn 174 tỷ đồng, xây dựng được 3.500 căn nhà cho hộ nghèo; riêng năm 2022 đã vận động xây dựng được trên 1.600 căn, đó là thành tích rất ấn tượng...
 
Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong thời gian tới, Sóc Trăng cần tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người nghèo khó khăn nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể, vai trò giám sát của nhân dân, nhất là vai trò của Mặt trận trong giám sát và phát hiện những vụ việc tham nhũng tiêu cực...

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.