Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) thăm và làm việc tại Đà Nẵng

Ngày 29/11, Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bounthong Divixay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng.

Tối cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã tiếp đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã giới thiệu những kết quả mà Đà Nẵng đạt được thời gian qua, cũng như những kết quả hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực... Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã cảm ơn về sự đón tiếp chân tình, đầm ấm của lãnh đạo TP Đà Nẵng và tin tưởng mối quan hệ Lào - Việt Nam nói chung và hai địa phương nói riêng ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) thăm và làm việc tại Đà Nẵng ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tiếp đồng chí Bounthong Divixay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào.

Trong những năm qua, TP Đà Nẵng và tỉnh Champasak đã trao đổi các đoàn cấp chính quyền và cấp sở, ban, ngành, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Chính quyền hai bên đã ký kết 2 bản Ghi nhớ và 1 Biên bản làm việc làm cơ sở hợp tác. Giai đoạn 2010-2012, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ tỉnh Champasak 11 dự án với tổng kinh phí 7,578 tỷ đồng.

Đến nay, các dự án đã được triển khai 100%. Giai đoạn 2013 - 2017, dự án Thiết kế và thi công hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng tại thị xã Pakse có kinh phí 1,27 tỷ đồng, cử 2 giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Champasak; tiếp tục khảo sát, tư vấn, đóng góp ý kiến về kỹ thuật khảo sát, thiết kế, quy hoạch để nâng cấp thị xã Pakse tỉnh Champasak lên thành phố; cấp 5 học bổng cao học và đại học mỗi năm giai đoạn 2013- 2015 trị giá 1,462 tỷ đồng...

Kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng sang Lào đạt 18,7 triệu USD trong 9 tháng năm 2016. Đến nay, Đà Nẵng có 4 công ty đang đầu tư tại Lào với tổng số vốn gần 52,3 triệu USD. Thành phố đã hoàn thành công trình nâng cấp Trường Trung học cơ sở Khongsedone lên thành trường kiểu mẫu về quan hệ hữu nghị với kinh phí 7,5 tỷ đồng. Từ năm 2002 đến nay, Đại học Đà Nẵng đã tiếp nhận gần 750 lưu học sinh Lào theo học tiếng Việt, đại học và cao học các chuyên ngành sư phạm và kinh tế.

Trong năm 201- 2017, TP Đà Nẵng cấp học bổng cho 43 học viên của các tỉnh Nam Lào sang theo học đại học và cao học tại Đà Nẵng. Ngoài ra, cán bộ và sinh viên Lào học tự túc tại Đà Nẵng ngày càng tăng, với tổng số hơn 300 hiện nay...

Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.