Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đã thành công tốt đẹp

Chiều 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời thủ đô Viêng Chăn để về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith.
Ngay sau khi chuyên cơ của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam cất cánh, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc phỏng vấn Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào (NDCM), bà Sounthone Sayachac về những thành tựu nổi bật của chuyến thăm.
Bà Sounthonne Sayachac cho biết chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp. Tại các cuộc hội đàm và tiếp xúc giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo của Lào, hai bên đã trao đổi với nhau về nhiều lĩnh vực và đã thống nhất với nhau tất cả các vấn đề mà hai bên đưa ra. Đặc biệt là việc làm thế nào để tiếp tục tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đã thành công tốt đẹp ảnh 1

Lễ tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký 7 văn kiện hợp tác và ra Tuyên bố chung gồm 9 điểm, nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ Lào-Việt Nam một cách hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Trong 3 ngày hoạt động liên tục với cường độ cao tại Lào, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Trong thời gian thăm Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nói chuyện với các cán bộ, giáo viên và sinh viên Trường Đại học quốc gia Lào, đây là lần đầu tiên có một cuộc nói chuyện được phát sóng trực tiếp trên cả Đài truyền hình Quốc gia Lào và Việt Nam. Tại buổi nói chuyện này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn tới truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Lào và Việt Nam; Trong thời kỳ chiến tranh, người dân hai nước đã sát cánh bên nhau chiến đấu giành độc lập cho dân tộc và trong thời bình, người dân hai nước lại cùng nhau chung lưng đấu cật xây dựng và phát triển đất nước. Qua thông điệp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nhắn nhủ đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước phải cùng nhau gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sao cho mối quan hệ này ngày càng vững mạnh, sâu rộng và hiệu quả.
Bà Sounthonne Sayachac đánh giá cao kết quả chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định chuyến thăm đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mà Chủ tịch Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong (Xu-pha-nu-vông) đã đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo cũng như người dân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển”.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.