Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho công nhân trước khi về quê đón Tết
Sáng 26/1, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà công nhân, lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025”. Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tặng quà Tết cho 214 gia đình công nhân, lao động trước khi về quê đón Tết Ất Tỵ 2025.
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trong sáng 26/1.
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động chăm lo Tết cùng với Tháng Công nhân và kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là một trong ba đợt công tác cao điểm hàng năm của Công đoàn Việt Nam triển khai tại TP Hồ Chí Minh.
Đây cũng là hoạt động phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố. Nhiều năm qua, Công đoàn Thành phố với hơn 1,5 triệu đoàn viên, gần 2 vạn công đoàn cơ sở đã duy trì, không ngừng đổi mới cách làm để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết ngày càng thiết thực, hiệu quả, mở rộng đối tượng thụ hưởng. Các chương trình chăm lo Tết được khởi phát từ Công đoàn Thành phố đã trở thành hoạt động truyền thống và qua thời gian, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân rộng, tạo sức hút, lan tỏa trên phạm vi cả nước.
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành phố TP Hồ Chí Minh thăm hỏi người lao động trước khi về quê đón Tết trong chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2025. Đây là chương trình do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng ZaloPay và Báo Người Lao động tổ chức vào sáng 26/1.
"Những hoạt động chăm lo Tết cho người lao động được triển khai năm nay gồm: Tiễn công nhân về quê ăn Tết với “Tấm vé nghĩa tình”, “Chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay mùa xuân”, “Chuyến tàu Công đoàn”; hoạt động vui Tết với “Tết sum vầy”, “Phiên chợ công nhân”, “Gia đình công nhân, lao động vui Tết cùng Thành phố”, “Vui Tết cùng khu nhà trọ”, “Tết cho em”... được nhiều đơn vị chung tay thực hiện để tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, nghiệp đoàn và người lao động khu vực phi chính thức...", ông Trần Đoàn Trung cho biết thêm.
Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" có sự tham gia của 214 gia đình công nhân lao động với hơn 410 thành viên.Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TP Hồ Chí Minh mong muốn những người lao động sau khi về quê đón Tết sẽ quay trở lại TP Hồ Chí Minh để chung tay cùng người dân tiếp tục đóng góp xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại nghĩa tình và ngày càng phát triển.Mỗi người lao động được nhận 1 phần lì xì và 1 phần quà Tết trước khi lên xe.Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, năm nay các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, lao động được công đoàn Thành phố triển khắp trên toàn địa bàn, với khoảng 500.000 người thụ hưởng trực tiếp. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình chăm lo năm nay khoảng 500 tỷ đồng.
Khoảng 7 giờ 30 phút, người lao động bắt đầu ra xe để về quê đón Tết tại Cung văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh. Chị Cho Thị Quyền, quê Khánh Hòa vui mừng vì nhận được tấm vé nghĩa tình từ chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" vào sáng 26/1.Người lao động với lỉnh kỉnh đồ đạc trên đường về thăm gia đình.Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" đã tổ chức 10 xe để đưa người lao động về các tỉnh miền Trung như: Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa...
Chuyến xe mùa Xuân là chuyến xe chở nặng nghĩa tình của Lãnh đạo Thành phố, của tổ chức Công đoàn Thành phố chăm lo cho người lao động đã gắn bó tại TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua.
Ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.
Sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có cơ hội trở thành những người kể chuyện di sản bằng video ngắn, khai thác các chất liệu lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị theo góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ.
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Tại TP Hồ Chí Minh, thư viện số giúp học sinh mở rộng cách tiếp cận tri thức, còn các dự án nghiên cứu đưa các em đến với những vấn đề như bụi gỗ, tiết kiệm năng lượng hay an toàn giao thông. Từ những môi trường học tập này, học sinh được rèn khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tìm giải pháp cho đời sống.
Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong ngày đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ.