Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Pháp

Chiều 4/11, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã hội kiến với Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe đang thăm chính thức Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chào mừng Thủ tướng Édouard Philippe và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Pháp đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao ưu tiên của Chính phủ Pháp trong lĩnh vực hợp tác phát triển với thành phố thời gian qua; đồng thời cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có bề dày lịch sử giao lưu văn hóa với Pháp, với các công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp như Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà và cũng là một trong những địa phương của Việt Nam có số lượng người nói tiếng Pháp đông đảo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đang triển khai nhiều nhất các dự án hợp tác với Pháp như: Trung tâm Đại học Pháp (PUF) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao thuộc Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp IDECAF, Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras, Trung tâm Y tế Việt - Pháp... Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Lyon (Pháp) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2020, xác định khuôn khổ thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị, chiếu sáng, phát triển kinh tế và đào tạo nhân lực quản lý đô thị cho thành phố. 

Chia sẻ tiềm năng, thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào các lĩnh vực như: xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao, đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, xử lý rác thải… Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia Pháp để triển khai kế hoạch bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng của khu vực Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Đoàn; đồng thời đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Pháp trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục….

Thủ tướng Pháp bày tỏ mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ phía Pháp triển khai dự án Ngôi nhà Pháp và dự án mở rộng Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras; đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ Pháp mong muốn mở rộng, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Pháp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Edouard Philippe đã tham dự Lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp và Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ Pháp – Việt.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.