Gần 50 doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu của Pháp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Chiều 3/11, tiếp đoàn doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, việc đông đảo doanh nghiệp hàng đầu của Pháp sang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam là cơ hội để hai bên lắng nghe ý kiến của nhau, cùng thúc đẩy hợp tác, đầu tư của Việt- Pháp tăng cao hơn nữa.

Đoàn gần 50 doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu của Pháp do ông Thierry Mathou, Vụ trưởng Vụ châu Á, Bộ Ngoại giao Pháp làm trưởng đoàn tới tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Édouard Philippe tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, nền kinh tế của Việt Nam luôn ổn định, phát triển trong nhiều năm qua mặc dù căng thẳng thương mại trên thế giới liên tục gia tăng. Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Pháp phát triển tốt đẹp nhưng quan hệ kinh tế, thương mại vẫn còn rất khiêm tốn khi giá trị xuất nhập khẩu hai chiều mới chỉ bằng 1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2017.

Trưởng đoàn Thierry Mathou bày tỏ vào đầu năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Pháp đã nhất trí tăng cường sự hiện diện của Pháp tại Việt Nam và đây là lý do Thủ tướng Pháp cùng các doanh nghiệp tới Việt Nam.

“Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng, y tế, công nghệ thông tin và có cả những start- up, cùng nhau mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam để hai bên cùng phát triển”, ông Thierry Mathou nói.

Đại diện nhiều doanh nghiệp của Pháp cho rằng hợp tác kinh tế hai bên còn có thể phát triển tốt hơn nữa, tin tưởng Pháp có đủ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chống hàng giả, sở hữu trí tuệ, y tế, phát triển công nghệ số, đô thị thông minh để hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Hoan nghênh ý tưởng đầu tư tại Việt Nam của các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đang chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021- 2030 với mục tiêu phát triển nhanh trong các lĩnh vực để rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, bảo đảm bền vững cả về kinh tế- xã hội và môi trường. Do đó, Việt Nam đã và đang cơ cấu lại mạnh mẽ nền kinh tế, chuyển từ phương thức phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng làm thước đo đánh giá.

Vừa qua, Việt Nam cũng tổng kết 30 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) và đang có những điều chỉnh chiến lược trong thu hút dòng vốn này với trình độ hiện đại, thân thiện với môi trường, sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp Việt Nam để hình thành chuỗi sản xuất toàn cầu.

Để cải cách kinh tế hiệu quả, Việt Nam đang hoàn thiện thể chế, trong đó có cả các biện pháp chống hàng giả, bảo vệ sở hữu trí tuệ theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,... Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Pháp ủng hộ, tác động tới chính giới Pháp sớm thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU.

“Việt Nam mong học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp của Pháp. Thành công của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam cũng chính là thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.