Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (Lào)

Chiều 4/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (Lào), do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Vientiane làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (Lào). 

Phát biểu tại buổi tiếp, Đô trưởng Athsaphangthong Siphandone bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội thời gian qua. Chia sẻ về tình hình phát triển của Thủ đô Vientiane, đồng chí Athsaphangthong Siphandone cho biết, kinh tế thành phố đạt tăng trưởng trung bình 4,3%, với thu nhập bình quân đầu người khoảng hơn 5.500 USD/năm. Trong 9 tháng năm 2023, Thủ đô Vientiane đã hoàn tất chỉ tiêu thu ngân sách, hướng tới mức vượt khoảng 20% trong năm nay.

Những thành tựu này là nền tảng vững chắc để thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực cấp bách như tạo sự vững mạnh cho các thành phần doanh nghiệp, xây dựng và củng cố doanh nghiệp nhà nước, cải thiện công tác quản lý đô thị, cải thiện hạ tầng, tăng cường an ninh - trật tự… của Lào nói chung và Vientiane nói riêng; hướng tới năm 2024 với nhiều nhiệm vụ quan trọng như phát động Năm Du lịch quốc gia 2024, đăng cai Hội nghị Thủ đô các nước ASEAN…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng trước thành tựu kinh tế, xã hội mà Thủ đô Vientiane đạt được, đặc biệt, ngân sách trong 9 tháng qua đã có bước phát triển đột phá, bất chấp bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng, với những thành tựu kinh tế ấn tượng, Thủ đô Vientiane sẽ ngày càng có vai trò quan trọng trong mục tiêu giữ vững kinh tế của đất nước Lào. Những thành tựu đạt được cho thấy, việc cụ thể hóa triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như Đảng bộ Thủ đô Vientiane đã rất hiệu quả.

Khẳng định chuyến thăm của Đoàn tới Hà Nội lần này tiếp tục khẳng định sự gắn bó mật thiết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, cùng với tổng kết việc thực thi biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai thủ đô thời gian qua, hai bên đồng thời đôn đốc các quận, huyện tiếp tục triển khai hợp tác mạnh mẽ để đạt hiệu quả hơn nữa.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane phải phấn đấu trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các địa phương Việt Nam - Lào, đóng góp thiết thực vào quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024. Cùng với đó, Hà Nội hưởng ứng và sẽ phối hợp để Lào tổ chức thành công Năm Du lịch 2024...

Thông tin về tình hình phát triển của Thủ đô Hà Nội thời gian qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, quý III/2023, Hà Nội có mức tăng trưởng 6,49%, thu ngân sách ổn định nhờ nguồn từ nội địa chiếm tới trên 93% tổng thu…; đồng thời chia sẻ, tháng 10 này, thành phố Hà Nội dự kiến trình Quốc hội dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với những điều chỉnh theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho thành phố trên tất cả các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội, đặc biệt là thẩm quyền tổ chức bộ máy cán bộ, quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, tài chính…, qua đó kỳ vọng tạo ra xung lực phát triển mới.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.