'Chương trình Homestay' gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 29/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết “Chương trình Homestay” năm học 2022 - 2023 với sự tham gia của đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn có lưu học sinh Lào học tập và một số cơ quan, đơn vị liên quan tại tỉnh.
Chú thích ảnh
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu.

“Chương trình Homestay” là chương trình đưa lưu học sinh Lào sống trải nghiệm thực tế tại nhà dân. Đây là mô hình học tập tiên tiến, gắn lý thuyết với thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt cho học sinh Lào.

Ông Nguyễn Năng Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên cho biết, chương trình này bắt đầu triển khai thí điểm ở Thái Nguyên từ năm học 2016 - 2017 tại Trường Đại học Sư phạm và Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính. Qua đánh giá cho thấy, chương trình giúp lưu học sinh Lào hòa nhập văn hóa Việt Nam, đồng thời nâng cao trình độ tiếng Việt, hỗ trợ đắc lực cho quá trình nghiên cứu học tập của các bạn Lào.

Trong năm học 2022 - 2023, Ban Chỉ đạo “Chương trình Homestay” tỉnh Thái Nguyên tổ chức được 112 hoạt động với sự tham gia của trên 3.500 lượt lưu học sinh Lào và 2.800 lượt người Việt Nam. Bên cạnh việc nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt cho các em, chương trình còn đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại nhân dân với Lào, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 1.400 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại 11 trường Đại học, Cao đẳng, Văn hóa và các ngành nghề thiết thực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế - xã hội của nước Lào. Khi tham gia “Chương trình Homestay”, lưu học sinh Lào được trang bị thêm kiến thức hiểu biết về phong tục, tập quán, văn hóa, xã hội và tình cảm sâu sắc tốt đẹp giữa hai nước anh em Việt Nam - Lào.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã trao Giấy khen 9 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào, năm học 2022 - 2023.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.