Bí thư Thành ủy Hà Nội đếm được 4 quán phở rong trên phố Tràng Thi

“Sáng nay (ngày 13/4), khi đi ngang qua phố Tràng Thi, tôi đếm sơ cũng có tới 4 gánh phở bán rong. Chẳng lẽ Bí thư dừng lại xuống làm bát phở buổi sáng. Tuyến đường Tràng Thi, trục đường chính của Thủ đô còn như vậy, nói sao các tuyến đường khác”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dí dỏm chia sẻ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đếm được 4 quán phở rong trên phố Tràng Thi ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu duy trì trật tự vỉa hè phải được làm thường xuyên.

Ngày 13/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng thường trực Thành ủy đã làm việc với quận Cầu Giấy.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phan Thu Vĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Để xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lãnh đạo phường tổ chức đoàn đi kiểm tra 1-2 lần/ngày. Nếu gặp trường hợp vi phạm sẽ quay phim, chụp ảnh; rồi gửi tổ công tác phường để xử phạt "nguội".

Với cách làm này, phường Trung Hòa đã xử lý 151 trường hợp, với tổng số tiền phạt  384 triệu đồng. Phường cũng phân công tổ dân phố chịu trách nhiệm cụ thể từng tuyến phố, qua đó chống tái lấn chiếm vỉa hè.

“Để duy trì chống tái lấn chiếm vỉa hè, phường duy trì lực lượng tự quản 15 người, trả lương 2,55 triệu/tháng/người. Tuy nhiên, hiện nay chưa có kinh phí và phường đang phải tự ứng ra trước”, bà Vĩnh cho biết.

Đánh giá về công tác đô thị, quản lý trật tự hè đường, vệ sinh môi trường, ông Lê Văn Luân, Bí thư quận ủy Cầu Giấy cho biết: “Dù có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng việc triển khai các công tác này của quận vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn xảy ra; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa cao”.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu, chỉ rõ: Trong năm vừa qua, Hà Nội đã liên tục triển khai thực hiện năm trật tự văn minh đô thị,  tuy nhiên việc làm này vẫn chưa đi vào chiều sâu. Vừa qua, thành phố Hà Nội lại thực hiện đợt ra quân đồng loạt lập lại trật tự đô thị, trật tự vỉa hè và mang lại hiệu quả nhất định, vấn đề còn lại là việc duy trì, không tái lấn chiếm; đòi hỏi sự vào cuộc của cán bộ cơ sở, cụ thể từ tổ dân phố, phường. "Nếu không duy trì thường xuyên lại phải ra quân làm đi làm lại, tốn kém kinh phí”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết.

“Sáng nay (ngày 13/4), khi đi ngang qua phố Tràng Thi, tôi đếm sơ cũng có tới 4 gánh phở bán rong. Chẳng lẽ Bí thư dừng lại xuống làm bát phở buổi sáng. Tuyến đường Tràng Thi, trục đường chính của Thủ đô còn như vậy, nói sao các tuyến đường khác”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dí dỏm chia sẻ.

Do đó, Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận, phường phải phân công lãnh đạo đi nhắc nhở người người dân không tái lấn chiếm vỉa hè, bỏ rác đúng nơi quy định. Có như vậy mới bền vững, duy trì đi vào nề nếp, chiều sâu.

Với vấn đề rác thải, theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, nếu tồn tại ùn ứ chỗ nào, thì đó là trách nhiệm của phường, quận. "Có tình trạng khi dồn ứ rác thì cán bộ địa phương cho rằng đó là trách nhiệm của Thành phố, vì các công ty môi trường trúng thầu thu gom rác từ Sở Tài chính, Sở Xây dựng. Nhưng đây chính là trách nhiệm của quận, phường. Các quận, phường phải làm việc với các công ty môi trường vừa trúng thầu; yêu cầu phải thu gom hết rác trong khu dân cư, không để tình trạng vào dịp cuối tuần để ùn ứ, rồi phủ bạt che lại gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan. Điều này khiến dân không tin vào chính quyền sở tại trong đảm bảo vệ sinh môi trường", Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.