Nghệ An: Nghiêm cấm can thiệp, cản trở giải tỏa lấn chiếm vỉa hè

Nghệ An đang triển khai kế hoạch giải tỏa vỉa hè trên các tuyến đường của tỉnh gắn với chỉnh trang đô thị, không để tái lấn chiếm vỉa hè ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Tỉnh huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng, phương tiện tập trung giải tỏa các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè; đồng thời xác định rõ công tác giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên. Tỉnh nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở trái pháp luật trong quá trình giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm vỉa hè.

Tỉnh Nghệ An thực hiện kế hoạch giải tỏa vỉa hè theo đúng quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương. Trong đó tỉnh lựa chọn, chỉ đạo điểm một số tuyến đường làm trước để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai trên diện rộng; phân công rõ nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về giải tỏa vi phạm vỉa hè đến mọi người dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Tỉnh hoàn thành việc rà soát, thống kê, phân loại các vi phạm, các trường hợp đã được bồi thường giải phóng mặt bằng trước đây nhưng chưa giải tỏa trước ngày 15/4/2017; hoàn thành việc ký cam kết không vi phạm với các tổ chức, hộ dân và cá nhân trước ngày 20/4; sau ngày 20/4, UBND cấp phường, xã thông báo bằng văn bản đến các đối tượng chưa tự tháo dỡ, di dời và tiếp tục yêu cầu tự tháo dỡ, di dời chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế, giải tỏa.

Tại Nghệ An, trên nhiều tuyến đường tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang phổ biến, có những tuyến đường dù vỉa hè được xây dựng nhưng từ nhiều năm nay bị các tổ chức, hộ dân lấn chiếm gây khó khăn cho người đi bộ.

Đơn cử, đường Kim Liên, từ xã Hưng Chính (thành phố Vinh) đi huyện Hưng Nguyên trong tình trạng không có vỉa hè do các hộ dân dọc hai bên đường lấn chiếm để sản xuất, kinh doanh; tại thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn) có nhiều hộ dân đã lấn chiếm vỉa hè để xây dựng bờ rào hoặc nhà cửa kiên cố từ nhiều năm nay; tại thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) có nhiều hộ dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh...

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.