Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm, chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Sáng 12/4, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể thành phố đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố. 

Đoàn đến thăm, chúc Tết tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều). Tại các nơi đến, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, sư sãi, tăng sinh và đồng bào Khmer.

Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ khẳng định, những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc. Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ở mọi vùng, miền Tổ quốc ngày càng nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc, sư sãi, achar, tăng sinh, đồng thời chúc các vị năm mới an lành, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Pitu Khôsa Răngsây, quận Ninh Kiều. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng mong muốn, các vị hòa thượng, thượng tọa, sư sãi, achar, tăng sinh và bà con Khmer đoàn kết, chung sức, đồng lòng tin theo Đảng, tích cực lao động sản xuất, phục vụ phát triển quê hương.

Ông Liêu Sang, Ủy viên Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ cho biết, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền các cấp nên đời sống đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố ngày càng nâng lên, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các vị chư tăng, sư sãi, achar luôn vận động đồng bào Khmer tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng nhau đoàn kết, xây dựng quê hương, đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố.

Thành phố Cần Thơ là trung tâm, động lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có 27 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, với trên 38.000 người, trong đó, đồng bào Khmer có 23.691 người. Thành phố tập trung đông nhân sĩ, trí thức là người dân tộc Khmer, có 12 chùa Khmer và một Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các cơ quan, ban, ngành, địa phương, sự chia sẻ, tạo điều kiện của cộng đồng, đời sống đồng bào Khmer được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng hiện đại, văn mình, bền vững.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây gia đình ông Sơn Song Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. 

Cùng ngày, Đoàn đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây gia đình ông Sơn Song Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Thường thực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và gia đình ông Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.