Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Kạn

Chiều 13/11, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.
Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu.

Ngày hội diễn ra trong không khí ấm áp, phấn khởi, nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa truyền thống. Các đại biểu và nhân dân thôn Bản Bung đã cùng ôn lại truyền thống 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải tham gia các hoạt động trong ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Thôn Bản Bung có tổng số 88 hộ với hơn 350 nhân khẩu, có 4 dân tộc (Dao, Tày, Nùng, Kinh) cùng chung sống, trong đó dân tộc Dao chiếm đa số. Thôn có trên 60% số hộ có nhà xây kiên cố, không còn nhà dột nát; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nhân dân luôn đoàn kết, tin tưởng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững.

Hiện thu nhập bình quân đầu người trong thôn ước đạt 50 triệu đồng/người/năm. Năm 2024, toàn thôn còn 6 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn tham gia đóng góp với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; bê tông hóa được 350m đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình sân thể thao, hiến 250 m2 đất, đóng góp 264 công lao động. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của thôn luôn được duy trì, phát triển, đặc biệt là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. Năm 2024, thôn có 82/88 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa...

Chú thích ảnh
Nhân dân tham gia các trò chơi dân gian tại ngày hội Đại đoàn kết.

Vui mừng trước những kết quả mà khu dân cư đã đạt được, ông Nguyễn Long Hải mong muốn bà con tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực để xây dựng thôn Bản Bung ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ông Nguyễn Long Hải cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại địa phương, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư tiếp tục được xây dựng vững mạnh.

Chú thích ảnh
Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn trao quà tặng các hộ gia đình tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Trong không khí tươi vui, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, ông Nguyễn Long Hải cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã trao quà tặng cho các gia đình tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.