Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Phúc

Tối 12/11, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Chiến Thắng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Chia vui với người dân thôn Chiến Thắng trong Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ thông tin đến bà con những thành tựu đạt được trong năm 2024 của đất nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, đảm bảo an sinh xã hội...

Đánh giá cao nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại thôn Chiến Thắng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn người dân thôn Chiến Thắng và xã Đồng Tĩnh tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, làng văn hóa kiểu mẫu, phấn đấu thôn, xã không còn hộ nghèo, kinh tế ngày càng phát triển, người dân được hưởng niềm vui, an toàn, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa bão vừa qua để phát triển kinh tế; hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát triển kinh tế - xã hội với một tư duy mới, hiệu quả và bền vững.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Độ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương có 14 thôn, với 4.075 hộ và hơn 13.300 nhân khẩu. Những năm qua, xã đã phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Năm 2024, tổng thu nhập trên toàn xã ước đạt 673.9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50 triệu đồng/người/năm (riêng Thôn Chiến Thắng đạt 64 triệu đồng/người/năm); hộ nghèo giảm còn 0,91%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Toàn xã có 88,1% gia đình văn hóa, 79% thôn văn hóa.

Thôn Chiến Thắng đã xây dựng thành công các tiêu chí của Làng văn hóa kiểu mẫu, trong thôn không còn hộ nghèo, cận nghèo; số hộ khá và giàu chiếm tỷ lệ cao; nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, thiết chế văn hóa của Làng văn hóa kiểu mẫu được phát huy và sử dụng có hiệu quả. Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân trên địa bàn xã, thôn không ngừng được phát huy.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, hộ nghèo, hộ khó khăn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo và học sinh nghèo hiếu học tại huyện Tam Dương.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.