Bí mật về chiếc áo thông minh của Tiến Linh

Sau khi ghi bàn thắng quý như vàng ở trận bán kết gặp U23 Malaysia, Tiến Linh cởi áo đấu ra và để lộ chiếc áo đen mà anh mặc ở bên trong.
Chú thích ảnh
Tiến Linh cởi áo ăn mừng khi ghi bàn quyết định giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng sau 120 phút thi đấu “nghẹt thở” trên sân Việt Trì. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hai vạn khán giả phủ kín sân Việt Trì với bầu không khí cổ động tuyệt vời, chỉ đủ để giúp U23 Việt Nam chơi bốc hơn chút đỉnh, nhưng không thể giúp Việt Nam thêm giải pháp cho bàn thắng, cho đến phút thứ 111 của trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Malaysia.

Rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã tò mò về chiéc áo màu đen này. Theo tìm hiểu, đây là chiếc áo gắn thiết bị điện tử có tên gọi là Electronic Performance and Tracking System (EPTS - tạm dịch: Hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử). Chiếc áo mà Tiến Linh và các đồng đội mặc được nhà sản xuất Catapult Sports cung cấp.

Trong áo có chứa thiết bị định vị GPS và nhiều loại cảm biến khác như gia tốc kế, hay thiết bị đo nhịp tim… Có thể coi đây là một chiếc áo thông minh trong bóng đá. Nhờ chiếc áo này mà ban huấn luyện có thể theo dõi những thông tin của cầu thủ như tốc độ, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, quãng đường di chuyển, khả năng bứt tốc hay cả tác động của một cú nhảy, tắc bóng.

Những thông tin này sẽ được truyền về máy tính ở bên ngoài sân để đưa ra 1 bảng thống kê dữ liệu của từng cầu thủ. Những dữ liệu đó sẽ giúp ban huấn luyện nắm bắt được tình hình sức khoẻ của cầu thủ để đưa ra các bài tập và chiến thuật hợp lý. Ngoài ra, ban huấn luyện cũng sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu suất thi đấu của các cầu thủ ở trên sân để từ đó tìm cách cải thiện, phát huy tối đa khả năng của các cá nhân.

Thiết bị nói trên cũng giúp ban huấn luyện kịp thời phát hiện, ngăn ngừa chấn thương của cầu thủ, theo dõi những thông tin của cầu thủ trong buổi tập hoặc trong trận đấu. Chiếc áo thông minh được thiết kế với khả năng chống nước, chống mồ hôi và có dung lượng pin tốt để hoạt động trong nhiều giờ.

Có nhiều câu lạc bộ và tuyển quốc gia sử dụng chiếc áo có gắn thiết bị của nhà sản xuất Catapult Sports như Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea, Dortmund, Ajax, Leicester, đội tuyển Pháp... Kể từ năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã mặc chiếc áo này (tại giải King’s Cup 2019).

Ban đầu, chiếc áo có gắn thiết bị này là sản phẩm của sự kết hợp giữa Viện Thể thao Australia và Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác nhằm tối đa hoá hiệu suất thi đấu của các vận động viên Australia trước Olympic Sydney. Sau đó, công ty Catapult Sports được thành lập vào năm 2006 tại Melbourne (Australia) và chính thức đưa ra chiếc áo thông minh dùng trong thể thao.

Ngoài sản phẩm của Catapult Sports, vẫn còn những chiếc áo thông minh của các hãng sản xuất khác, trong đó phải kể đến STATSports được sử dụng bởi Câu lạc bộ Liverpool, tuyển Brazil, Man City, MU, Barcelona…

Sơn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.