Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ cuối: Bộ sưu tập súng

Súng phóng lựu XM-25 sử dụng giải pháp bắn loại đạn nổ trên không có đường kính 25 mm nhằm mục đích tiêu diệt đối phương ẩn nấp ở các vị trí che khuất. Đây là lần đầu tiên, các tiểu đội lính trên xe có khả năng “tấn công từ phía trên”.

Súng phóng lựu XM-25 sử dụng giải pháp bắn loại đạn nổ trên không có đường kính 25 mm nhằm mục đích tiêu diệt đối phương ẩn nấp ở các vị trí che khuất. Đây là lần đầu tiên, các tiểu đội lính trên xe có khả năng “tấn công từ phía trên”.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ cuối: Bộ sưu tập súng ảnh 1

Súng bắn tỉa tầm xa bán tự động M107.

Bước vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo trong quý I/2011, một số lượng nhỏ vũ khí sản xuất thử đã được triển khai thành công ở Ápganixtan nhằm mục đích thử nghiệm. Cuối cùng, Phòng trang bị đã quyết định triển khai với số lượng lớn loại vũ khí này trên chiến trường để đáp ứng nhu cầu của những người lính đã từng sử dụng loại vũ khí có khối lượng 5,7 kg này.


Nhóm chế tạo súng phóng lựu XM-25 do nhà thầu Alliant Tech System đứng đầu. Nhóm này cũng chịu trách nhiệm cung cấp đạn, trong đó công ty Heckler & Koch cung cấp các vũ khí bắn đạn nổ trên không và công ty L-3 Communications Brashear cung cấp thiết bị phát hiện mục tiêu.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ cuối: Bộ sưu tập súng ảnh 2

Súng M4A1 phù hợp cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.

Súng tiểu liên M4 của hãng Colt tiếp tục là loại vũ khí tiêu chuẩn đối với những người lính lục quân trên chiến trường. Tính đến nay, lính lục quân Mỹ đã sở hữu 500.000 khẩu súng loại này. Mỹ cũng đang có kế hoạch tiến hành các hoạt động chuyển giao và trang bị loại súng này trong giai đoạn sắp tới. Việc sản xuất súng tiểu liên M16A2 và M16A4 hiện đã được hoàn tất, nhưng lính lục quân có thể được trang bị tổ hợp rãnh tiếp hợp M5ARS, một loại súng hiện đại hơn. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của loại súng M16/M4 là hộp tiếp đạn cải tiến được thiết kế để hạn chế nguy cơ hóc đạn.


Lục quân Mỹ đang có kế hoạch nâng cấp loại súng M4 hiện có bằng cách mua sắm mới các súng M4A1 có nòng dày hơn và phù hợp cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái, hoặc chuyển đổi số súng M4 hiện có theo những tiêu chuẩn mới cũng như thay đổi cơ chế đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng của mẫu thiết kế hiện tại.


Lựa chọn thứ hai của Lục quân Mỹ là phát triển súng cạcbin theo hướng nghiên cứu ra những mẫu thiết kế và những tính năng mới như các rãnh tích hợp. Hướng phát triển này có thể hỗ trợ cho những khẩu súng cạcbin hiện nay và những loại súng cạcbin được chế tạo trong tương lai.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ cuối: Bộ sưu tập súng ảnh 3

Súng phóng lựu XM-25.

Súng nòng nhẵn có phụ kiện đi kèm theo kiểu môđun M26, theo kế hoạch đã được đưa vào trang bị cho đơn vị đầu tiên từ giữa năm 2011. Súng M26 có thể sử dụng như một vũ khí riêng lẻ hoặc lắp bên dưới súng M4. Lục quân Mỹ cũng có kế hoạch mua sắm thêm súng nòng nhẵn thông thường MossBerg M500, cho dù thời điểm mua sắm cụ thể chưa được công bố.


Súng phóng lựu M203A2 và các thế hệ súng phóng lựu trước đó sẽ được thay thế bằng loại súng phóng lựu lắp dưới nòng M320 do công ty H&K chế tạo. Thiết kế mới này có nhiều ưu việt hơn chẳng hạn như được trang bị các hệ thống kính ngắm ban ngày và ban đêm, độ an toàn cao hơn và nạp đạn ở bên. Cải cách này có tác dụng nâng tầm bắn của loại súng M320 vượt quá khoảng cách 350 m hiện nay. Bắt đầu được sử dụng từ năm 2009, loại súng này tiếp tục được trang bị cho những người lính trên chiến trường. Một số cải cách tiếp theo sẽ bao gồm giảm kích thước và trọng lượng của hệ thống ngắm.


Về khả năng bắn tỉa, súng bắn tỉa tầm xa bán tự động M107 của Công ty Barett có cỡ nòng 12,7 mm vẫn là sản phẩm được ưa chuộng nhất. Loại súng này có thể dùng để ngắm bắn những mục tiêu cách xa 200 m. Đã được sử dụng trong nhiều năm liền và hiện nay Lục quân Mỹ đang quan tâm cải tiến theo hướng giảm trọng lượng từ mực hiện nay là 15,9 kg. Đi theo hướng giảm cỡ nòng, súng bắn tỉa bán tự động M110 được sử dụng từ năm 2008 đã có những cải tiến nhất định từ năm 2011 khi Mỹ đưa vào sử dụng loại báng gập. Súng M110 hoàn toàn phù hợp với kính ngắm M151 lắp trên giá ba chân vì nó tương tự như loại kính ngắm MKIV mà bản thân súng M110 đang sử dụng.


Loại súng bắn tỉa Remington M24 cỡ nòng 7,62 mm đã có sự cải tiến đáng kể. Hiện tại, nhiều khẩu súng loại này đang được cải tiến để sử dụng được loại đạn .300 Win. Mag. Một số điều chỉnh khác bao gồm một thân súng mới, cơ chế nạp đạn bán tự động thông qua một hộp tiếp đạn thay vì cơ chế hoạt động thông thường của súng M24 cũng đang được tính đến. Loại súng bắn tỉa mới có tên gọi “Súng trường bắn tỉa cải tiến M24E1”. Được chế tạo để đáp ứng một đòi hỏi bức thiết của Sở chỉ huy Lục quân, những khẩu súng đầu tiên đã được đưa vào trang bị từ đầu năm nay.


Chương trình súng trường bắn tỉa chính xác của Lục quân Mỹ đặt mục tiêu tăng gấp đôi tầm bắn của các loại súng bắn tỉa cỡ nòng 7,62 mm hiện nay như súng M24 và M110, lên đến tầm bắn như loại súng M107 có cỡ nòng 12,7 mm mà vẫn duy trì được độ chính xác của các loại súng có đường kính nòng nhỏ hơn.


Khánh Chi (tổng hợp)