Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ 2: “Mắt thần” xuyên thấu

Mỹ đã nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp nhằm mang lại “mắt thần” cho lính lục quân. Điển hình trong số đó là hệ thống nhìn xuyên tường AN/PPS-26. Hệ thống này giúp người lính có thể phát hiện được đối phương ở phía sau các bức tường và cánh cửa.

Mỹ đã nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp nhằm mang lại “mắt thần” cho lính lục quân. Điển hình trong số đó là hệ thống nhìn xuyên tường AN/PPS-26. Hệ thống này giúp người lính có thể phát hiện được đối phương ở phía sau các bức tường và cánh cửa. Lực lượng tuần tra có thể áp dụng kỹ thuật này để phát hiện địch từ xa. “Mắt thần” mới được đưa vào sử dụng lần đầu tiên trong năm 2012 sau một đợt đánh giá tính năng kỹ thuật trong năm 2011.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ 2: “Mắt thần” xuyên thấu ảnh 1

Lính Mỹ với kính nhìn đêm cải tiến AN/PSQ-20.

Một giải pháp thần kỳ khác là thiết bị tính toán phần tử bắn. Sản phẩm này ra đời sau khi đã trải qua bước đánh giá thực tế sử dụng trên chiến trường từ năm 2009. Thiết bị này có khả năng thu thập được những dữ liệu về mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 mét với sai số chưa đến 7,50.


Đối với công nghệ tạo ảnh nhiệt, hệ thống kính ngắm nhiệt AN/PAS-13 tiếp tục được sử dụng sau khi đã được trang bị cho các lực lượng ở Irắc và Ápganixtan. Người ta đã chế tạo ra ba loại kính ngắm nhiệt khác nhau: hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng, phù hợp với tầm bắn của từng loại vũ khí. Các loại súng có thể sử dụng công nghệ này bao gồm từ các loại súng tiểu liên M4 đến súng phóng lựu tự động MK19 và súng máy hạng nặng M2HB cũng như các loại súng trường bắn tỉa M24 và M107.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ 2: “Mắt thần” xuyên thấu ảnh 2

Thiết bị đo tầm bắn sử dụng công nghệ laser ánh sáng AN/PED-1.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực tích hợp công nghệ khuếch đại ảnh với công nghệ tạo ảnh nhiệt, nổi bật trong số đó là kính nhìn đêm cải tiến AN/PSQ-20 hiện do hãng sản xuất kính nhìn đêm ITT độc quyền cung cấp kể từ năm 2010. Hệ thống này có khả năng phát hiện thấy 80% mục tiêu có kích thước bằng một người ở cự ly 150 mét và 50% mục tiêu ở khoảng cách 300 mét. Giai đoạn tiếp theo của chương trình này đã được xúc tiến từ năm ngoái là các hợp đồng dành cho các hãng ITT, L-3 và DRS. Chương trình này sẽ kéo dài đến năm 2013 với mục đích cho ra đời loại kính nhìn đêm thế hệ 2.


ITT và L-3 sản xuất thiết bị nhìn đêm AN/PVS-14, hiện đang được sử dụng rộng rãi. Thiết bị này về cơ bản là một bộ phận cấu thành của hệ thống giá kính. Ngoài ra, nó còn được sử dụng cho các loại vũ khí cầm tay theo yêu cầu nhiệm vụ. ITT cũng cung cấp cho lực lượng không quân hệ thống nhìn đêm AN/AVS-6.


L-3 tiếp tục cung cấp loại kính ngắm nhìn đêm AN/PVS-10 dành riêng cho các loại súng trường bắn tỉa M24 và M110. Loại kính này có thể phát hiện thấy mục tiêu vào ban đêm ở khoảng cách 600 mét, vào ban ngày ở khoảng cách 800 mét và có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ với hai viên pin loại AA.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ 2: “Mắt thần” xuyên thấu ảnh 3

Hệ thống nhìn xuyên tường AN/PPS-26.

Công ty Insight Technology sản xuất loại thiết bị đo tầm AN/PSQ-23 sử dụng công nghệ laser cho các loại súng tiểu liên thông thường. Thiết bị này được trang bị cho các phi công, các loại vũ khí cá nhân, cũng như trên các xe thiết giáp Stryker. Thiết bị này có nhiều tính năng, trong đó có chức năng đo tầm bằng công nghệ laser đối với những mục tiêu ở cách xa đến 900 mét, quan sát hồng ngoại với những mục tiêu ở cách xa 2.000 mét, la bàn số và thiết bị chỉ thị mục tiêu.


Lực lượng quân cảnh tiếp tục được hưởng lợi từ loại thiết bị chỉ thị mục tiêu sử dụng công nghệ laser ánh sáng trắng. Được chế tạo để sử dụng với rãnh dưới nòng súng M9, thiết bị này sử dụng công nghệ ngắm bắn mục tiêu bằng tia laser trong một gói cấu kiện gồm 220 chi tiết.


Vũ khí dành cho cấp độ chiến thuật là thiết bị ngắm bắn đa năng. Thiết bị này giúp mang lại khả năng ngắm bắn chính xác trong cả dải thị tần và dải hồng ngoại.
Các hệ thống chế áp bằng laser xanh của lục quân đã được chuyển sang sản xuất hàng loạt trong năm tài khóa 2011. Chúng là một thứ vũ khí răn đe phi sát thương đối với dân thường.


Ngoài việc hỗ trợ cho lính trinh sát, thiết bị quan sát ở khu vực tiền duyên và chỉ huy trận đánh ở giai đoạn cuối còn giúp người lính đo tầm bắn sử dụng công nghệ laser ánh sáng AN/PED-1. Thiết bị này do Tập đoàn Nothrop Grumman chế tạo. Trong năm nay, Mỹ đang bắt đầu đưa vào trang bị một phiên bản có độ chính xác cao của hệ thống này, hỗ trợ cho các loại đạn được điều khiển bằng hệ thống định vị vệ tinh (GPS) như đạn pháo thông minh 155 mm, rốckét và bom thông minh.


Ngoài ra, trong chương trình phát hiện mục tiêu bằng tia laser, bốn loại thiết bị cầm tay đã được chế tạo nhằm mục đích hỗ trợ cho việc tiêu diệt mục tiêu. Những hệ thống đang được đưa vào trang bị theo sáng kiến trang bị khẩn cấp là thiết bị đo tầm bắn sử dụng công nghệ laser Vector 21, thiết bị ngắm bắn mục tiêu Trigr do BAE Systems chế tạo và thiết bị phát hiện mục tiêu bằng công nghệ laser Mark VII và VIIE của Nothrop Grumman.


Các hệ thống phát hiện mục tiêu dựa trên hiệu ứng tổng hợp sẽ mang lại khả năng phát hiện, đánh dấu và chỉ thị mục tiêu một cách chính xác trong một hệ thống do người thao tác.


Khánh Chi (tổng hợp)

Đón đọc kỳ cuối: Bộ sưu tập súng