Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ 1: Bảo vệ từ đầu tới chân

Mỹ vừa cho thông qua chương trình cải cách Lục quân Mỹ với mục tiêu tăng cường sức mạnh, cho phép lính Mỹ tránh được những tổn thất về sinh mạng trong chiến đấu. Theo chương trình này, lính lục quân Mỹ được trang bị những thiết bị bảo vệ từ đầu đến chân cùng với bộ sưu tập vũ khí rất tối tân.

Mỹ vừa cho thông qua chương trình cải cách Lục quân Mỹ với mục tiêu tăng cường sức mạnh, cho phép lính Mỹ tránh được những tổn thất về sinh mạng trong chiến đấu. Theo chương trình này, lính lục quân Mỹ được trang bị những thiết bị bảo vệ từ đầu đến chân cùng với bộ sưu tập vũ khí rất tối tân.

Kỳ 1: Bảo vệ từ đầu tới chân

Lính lục quân Mỹ được cung cấp một loại mũ hiện đại để bảo vệ đầu theo sáng kiến trang bị khẩn cấp năm 2010. Là sản phẩm của công ty BAE Systems, loại mũ này bên trong có các miếng lót có khả năng chống chịu sự va đập của những vật có khối lượng đến 150 gam với tốc độ di chuyển 3 m/s. Năm 2011, Mỹ bắt đầu nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống giảm xung của loại mũ này. Việc chế tạo mũ chiến đấu tiên tiến đang được xúc tiến dưới dạng một chương trình phối hợp với lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và sử dụng những loại vật liệu mới, đáng chú ý có loại nhựa tổng hợp politen siêu nhẹ. Sản phẩm này dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào cuối năm nay.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ 1: Bảo vệ từ đầu tới chân ảnh 1

Áo giáp cải tiến có khả năng chống đạn đường kính 9 mm.

Để tăng cường khả năng bảo vệ đầu, Lục quân Mỹ còn trang bị cho binh sĩ loại thiết bị cảm biến gắn trên mũ thế hệ 2 do Allen Vanguard và BAE Systems chế tạo. Với kích thước nhỏ gọn hơn các loại hiện đang được sử dụng, các thiết bị cảm ứng này giúp tăng cường khả năng đánh giá các tác động lên đầu người lính và lưu trữ thông tin để phục vụ cho những nghiên cứu sau này. Bước tiếp theo của Lục quân Mỹ là thiết kế loại thiết bị cảm ứng thế hệ 3. Chương trình này dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2012 này.


Các biện pháp mới bảo vệ mắt cho người lính cũng đang được tiến hành thông qua chương trình Bảo vệ cặp mắt chiến binh. Thay vì lựa chọn một nhóm giải pháp cố định, chương trình này đưa ra hàng loạt các giải pháp và người lính tùy chọn bất kỳ loại kính nào phù hợp với họ. Những loại kính này thuộc các thương hiệu: Arena Industries, ESS, Oakley, Revision Eyewear, Smith Optics, Sperian Optics và Wiley X.


Mỹ còn có sáng kiến bảo vệ cho người lính an toàn trước các mảnh bom đạn, sức ép từ vụ nổ, sức nóng và bảo vệ thính giác nhờ một hệ thống duy nhất mang trên đầu được chế tạo theo kiểu môđun.

Bí mật chương trình tái trang bị cho Lục quân Mỹ-Kỳ 1: Bảo vệ từ đầu tới chân ảnh 2

Mũ chiến đấu tiên tiến đang được trang bị cho lính lục quân Mỹ.

Trong năm tài khóa 2011, mục tiêu của Lục quân Mỹ là hoàn thành hệ thống giáp bảo vệ được chế tạo theo kiểu môđun. Bộ phận quan trọng hàng đầu của hệ thống này là áo giáp cải tiến, có khả năng chống được các loại đạn có đường kính 9 mm. Loại áo giáp chống đạn này do bốn nhà sản xuất gồm: BAE Systems, Point Blank Body Armor, KDH Defense Systems và Protective Products Enterprise cung cấp. Chúng cũng có khả năng bảo vệ cổ, phần trên của cánh tay và vùng hông của người lính. Trên chiếc áo này, người ta có thể bổ sung hàng loạt những mảnh giáp bảo vệ: mảnh giáp chống đạn thông thường, mảnh giáp chống đạn bắn vào hai bên sườn và mảnh giáp chống đạn xuyên thép và nhiều loại đạn khác. Ceradyne là công ty duy nhất cung cấp được cả ba loại mảnh giáp này.


Để lắp ghép các mảnh giáp, người ta đã chế tạo ra hệ thống để gá các mảnh giáp. Khi các mảnh giáp chống đạn thông thường được gài lên hệ thống này, tổng trọng lượng của toàn bộ chiếc áo vào khoảng 10 kg. Năm 2011, Mỹ bắt đầu trang bị cho người lính tham gia chiến dịch “Tự do bền vững” mẫu áo giáp ngụy trang do Công ty KDH sản xuất.


Ngoài ra, Lục quân Mỹ cũng đang mua sắm các hệ thống áo giáp ngụy trang của hai công ty: Point Blank và MSA Paraclete. Được chế tạo để trang bị cho các đơn vị quân cảnh, loại áo giáp này có khả năng chống được đạn 9 mm cũng như các vụ tấn công bằng dao. Năm 2009, Lục quân đã tiến hành đợt mua sắm đầu tiên với số lượng lên đến 10.000 chiếc và hiện nay họ đang tính toán kế hoạch mua sắm tiếp theo.


Quần áo dã chiến của người lính lục quân Mỹ được xử lý bằng hóa chất tổng hợp kể từ năm 2010 và phương pháp này hiện đang được mở rộng sang các vật dụng khác.


Một loại trang phục bảo vệ khác là quần áo chống cháy. Đây là một hệ thống trang phục đồng bộ với tất cả các lớp đều được làm từ những vật liệu không bắt lửa. Phòng trang bị của Lục quân cũng đang thử nghiệm một phát kiến mới: sợi len chống cháy có thể giặt được. Nhờ đó, quần áo được làm từ loại vật liệu này sẽ không bị co hay giảm khả năng chịu lửa sau khi giặt. Văn phòng này cũng đang nghiên cứu để đưa vào sử dụng một chất keo có tác dụng hạn chế những vết bỏng khi người lính phải tiếp xúc trực tiếp với lửa hoặc hơi nóng. Sản phẩm này đã được chế tạo thành công vào cuối năm 2011.


Để bảo vệ người lính trước những tác động của môi trường, hệ thống trang phục có tác dụng chống rét thế hệ 3+ bao gồm 12 mảnh, 7 lớp, nhẹ và gọn hơn so với hệ thống trước đây do công ty Atlantic Dive chế tạo đã bắt đầu được trang bị cho người lính kể từ năm ngoái trong chương trình trang bị khẩn cấp.


Đối với phần chân, loại giày dã chiến chuyên dụng cho địa hình rừng núi do công ty Danner sản xuất đang được cấp cho lính lục quân để thay thế cho những loại giày trước đây. Mỗi người lính hoạt động ở chiến trường Ápganixtan đều được phát một đôi giày loại này.


Một trang bị nữa cho lính lục quân là thiết bị lọc nước biển cầm tay đang được Phòng trang bị và Trung tâm Natick nghiên cứu, phát triển. Thiết bị này có trọng lượng chưa đầy 1 kg và có khả năng lọc được 200 ml nước trong một phút. Mỹ cũng đang xúc tiến chế tạo hệ thống lọc nước thế hệ 2. Hệ thống này được kỳ vọng có thể lọc nước trong khi người lính vẫn đang vận động và họ không cần tới bất kỳ tác động nào.


Khánh Chi (tổng hợp)

Đón đọc kỳ 2: “Mắt thần” xuyên thấu