BHXH Việt Nam đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu từ 1/7/2025 khi thực hiện sắp xếp bộ máy

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của người hưởng trên toàn quốc, không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Theo quy định, lịch chi trả lương hưu hằng tháng sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2 của tháng đó. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Chú thích ảnh
Chi trả lương hưu kịp thời cho người hưởng từ 1/7/2025.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc, khiến một số người dân băn khoăn về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH có sự thay đổi, nhất là ở những địa bàn sáp nhập, chia tách.

Về vấn đề này, đại diện Ban Tài chính - Kế toán (BHXH Việt Nam) khẳng định, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kỳ tháng 7 vẫn được triển khai đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định.

Theo đó, đối với người hưởng nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, việc chi trả sẽ được thực hiện từ ngày 2/7/2025. Với người hưởng nhận tiền mặt, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lên các phương án phối hợp để triển khai chi trả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã bố trí đầy đủ cán bộ tại 3.321 đơn vị cấp xã trên toàn quốc, với danh sách đầy đủ của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của từng địa bàn, để tổ chức, phối hợp, thực hiện chi trả theo đúng thời gian quy định.

Hệ thống BHXH Việt Nam đang thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong kỳ chi trả tháng 6/2025, cơ quan BHXH đã thực trực tiếp chi trả qua tài khoản cá nhân cho 81% người hưởng trên toàn quốc. Còn lại, người hưởng có thể nhận tiền bằng các hình thức chi trả linh hoạt khác như: tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả).

XL/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.