Lịch chi trả lương hưu sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025

Nhiều người hỏi về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ thay đổi ra sao khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Đại diện BHXH Khu vực I (Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc cơ quan BHXH trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, do đó BHXH Khu vực I sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày mùng 2 hằng tháng.

Liên quan đến việc thực hiện hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, đại diện BHXH khu vực I cho biết: Hiện BHXH Khu vực I trực tiếp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Trong đó, chi trả theo phương thức chuyển qua tài khoản cá nhân là 99,31% trên tổng số người được nhận vào ngày mùng 2 hằng tháng và gần 6.000 người nhận tiền mặt sẽ được BHXH Khu vực I phối hợp với Bưu điện chi trả sau ngày 2 hằng tháng…

Do đó, việc Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bởi gần 100% người hưởng đã nhận tiền qua tài khoản.

Chú thích ảnh
Người dân đến giải quyết các thủ tục liên quan chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại Quảng Ninh.

Theo đại diện phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH Khu vực VIII - Quảng Ninh), lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản từ 1/7 và chi trả bằng tiền mặt từ 4/7.

BHXH khu vực VIII đã ban hành kế hoạch số 248/KH-BHXH về việc kiểm tra giám sát chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2025 trên địa bàn. Theo đó, cán bộ viên chức (CBVC) được phân công có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quản lý, chi trả người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng tại các điểm chi trả và các Bưu cục trên địa bàn xã, phường theo đúng quy định hiện hành.

Về chi trả không dùng tiền mặt, tính đến 31/5/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có 127.654 người nhận các chế độ qua tài khoản, đạt tỷ lệ 90%. Riêng số người nhận lương hưu và trợ cấp hàng tháng đạt 91%, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.