Bệnh viện Nhi TƯ vẫn nỗ lực cứu hai trẻ sinh non của Bắc Ninh trong tình trạng nặng

Trong số 8 bé chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, đã có 6 bé có tiến triển tốt, được ghép với mẹ; 2 bé còn lại vẫn trong tình trạng rất nặng.
Bệnh viện Nhi TƯ vẫn nỗ lực cứu hai trẻ sinh non của Bắc Ninh trong tình trạng nặng ảnh 1

Các bệnh nhi sinh non được chuyển từ Bắc Ninh lên điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BV

Chiều ngày 28/11, cung cấp thông tin về tình hình 8 trẻ sơ sinh, sinh non được chuyển lên từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Trong số 8 bé, đã có 6 bé có tiến triển tốt, được ghép với mẹ, trong đó có cả 2 bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, trước đó phải điều trị cách ly riêng một phòng.

Việc được đưa về ghép với mẹ sẽ giúp các bé nhanh cải thiện tình hình sức khỏe; vì được bú mẹ và gần gũi mẹ sẽ giúp trẻ ăn, bú tốt hơn, giảm bớt nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, vẫn còn 2 bé sinh non đang trong tình trạng nặng. Trong đó, bé đẻ non 1,4 kg vẫn đang phải thở máy và mắc thêm nhiều bệnh như: Viêm ruột hoại tử, thủng ruột, xuất huyết não nhẹ… vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Còn bé đẻ non 1kg  thì cũng đang phải thở máy, mắc thêm bệnh nền viêm gan…

Cũng theo PGS.TS Trần Minh Điển, việc điều trị cho các bé rất vất vả vì trẻ sinh non nhẹ cân đã khó chăm sóc, lại mắc thêm các bệnh lý khác thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều, bệnh viện đang nỗ lực hết sức để có thể cứu các bé.

Trước đó, ngày 20/11, sau sự cố tai biến khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một buổi sáng tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, 19 trẻ sơ sinh, sinh non đang điều trị tại bệnh viện này đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên bao gồm: Bệnh viện Nhi Trung ương (8 bé), bệnh viện Phụ sản Trung ương (8 bé), bệnh viện Bạch Mai (3 bé).

Trong số 8 bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã cấy ra vi khuẩn trong máu của 2 bệnh nhi nặng. Đây là loại vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc, gây khó khăn rất lớn trong điều trị.

Tạ Nguyên/báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).