Đã có 3 trẻ nhiễm khuẩn điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương được tiếp xúc với mẹ

Trong số 8 trẻ sơ sinh, sinh non được chuyển lên từ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đã có 3 bé đã được ghép với mẹ, sức khỏe các bé đang tiến triển tốt lên.
Đã có 3 trẻ nhiễm khuẩn điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương được tiếp xúc với mẹ ảnh 1

Các bệnh nhi từ Bắc Ninh chuyển lên đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Chiều 27/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong số 8 trẻ sơ sinh, sinh non được chuyển lên từ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đã có 3 bé đã được ghép với mẹ, sức khỏe các bé đang tiến triển tốt lên.

Theo đó, trong số 7 trẻ đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh, có 2 trẻ vẫn đang trong tình trạng nặng phải thở máy, 1 trẻ vẫn phải thở oxy, 1 trẻ vừa được chuyển sang khoa Hồi sức ngoại.

Trước đó, sau vụ tai biến khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, đã có 19 bệnh nhi của bệnh viện này được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị gồm: bệnh viện Nhi Trung ương (8 bé), Phụ sản Trung ương (8 bé), Bạch Mai (3 bé).

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, trong số 8 bệnh nhi chuyển từ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên, gồm 6 trẻ trong tuổi sơ sinh, 2 trẻ ngoài tuổi sơ sinh (36 ngày - 2 tháng). Các bệnh nhi vào viện trong tình trạng đẻ non, phải thở oxy kéo dài, bệnh phổi mãn tính. Đặc biệt, 8 bệnh nhi này đều đặt trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Ngay khi tiếp nhận các bé, các bác sĩ đã thăm khám để đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn của các bé. Trong số 8 bệnh nhân bệnh viện tiếp nhận đều đang mắc các bệnh nền, trong đó có 2 bệnh nhân bị hội chứng down, nhóm khác lại mắc tim bẩm sinh, máu lên phổi nhiều… nên nguy cơ nhiễm khuẩn là rất cao.

Đặc biệt, trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã cấy ra vi khuẩn trong máu của 2 bệnh nhi nặng. Đây là loại vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc có thể kháng lại với các loại kháng sinh thông thường và hiện các bác sĩ đang điều trị cho cháu bằng các loại kháng sinh liều cao. Sự hiện diện của vi khuẩn kháng thuốc trong máu rất dễ dẫn đến tình trạng trạng sốc nhiễm khuẩn. Hiện các em bé vẫn đang được được điều trị theo phác đồ.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.