Hai trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn từ Bắc Ninh chuyển lên đã tự bú mẹ

Đã có 2 trong số 3 trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn nặng của Bắc Ninh chuyển lên bệnh viện Bạch Mai đã tự bú và được ra với mẹ.
Hai trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn từ Bắc Ninh chuyển lên đã tự bú mẹ ảnh 1

Địa diện tỉnh Bắc Ninh trao quà cho gia đình các em bé đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Về tình hình sức khỏe của 3 trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn nặng đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai được chuyển lên từ bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, Ths.BS. Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết: Đến cuối ngày 24/11, trong số 3 trẻ sơ sinh này có 2 bé đã có những tiến triển tốt về sức khỏe, đặc biệt 2 trẻ này đã có thể tự bú và được ra với mẹ. Một bé còn lại dù vẫn trong tình trạng rất nặng và chưa được ra khỏi phòng cách ly nhưng cũng đã có những tiến triển tốt hơn.

Cũng theo Ths.BS Nguyễn Thành Nam, sau những nỗ lực, cố gắng chăm sóc, điều trị, sức khỏe các em bé đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với những trẻ đẻ non, việc sớm được tiếp xúc với mẹ là điều kiện rất tốt để trẻ hồi phục, đặc biệt việc trẻ được bú mẹ vừa giúp tăng cường dinh dưỡng vừa nâng cao được khả năng miễn dịch chống lại các nhiễm khuẩn. Tuy sức khỏe các em bé đã có tiến triển tốt nhưng vẫn đang cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, khi xảy ra sự việc 4 trẻ sinh non tử vong trong cùng một buổi sáng ngày 20/11, tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh; ngay trong ngày, 3 bệnh nhi sơ sinh của bệnh viện đã được chuyển lên Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai: Khi 3 bệnh nhi sinh non được chuyển đến khoa Nhi, ngoài tình trạng nhiễm trùng, còn có tổn thương ở rất nhiều cơ quan như: Phổi, tim, gan, não... nên việc điều trị cho các cháu là rất khó khăn. Các bác sĩ phải khẩn trương điều trị tích cực, theo dõi sát sao 1 lần/1 giờ để kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường, đồng thời phải tiến hành hội chẩn hàng ngày về tình trạng bệnh của trẻ.

Cũng trong ngày 24/11, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm và tặng quà cho 3 trẻ sơ sinh đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết: “Đây là một sự cố y khoa không mong muốn, bố mẹ và gia đình các cháu hãy cố gắng khắc phục khó khăn, hợp tác với các thầy thuốc để theo dõi và chăm sóc các cháu được tốt nhất” 

Bà Hoa cũng cảm ơn bệnh viện Bạch Mai và đội ngũ y bác sĩ Khoa Nhi của bệnh viện đã dành sự quan tâm đặc biệt, sự chăm sóc chu đáo, tạo mọi điều kiện để các em bé được theo dõi và điều trị tốt nhất.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.