Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa được Hội Đột quỵ thế giới (WSO) trao Chứng nhận Bạch kim (Platinum) trong quý II/2026, sau ba quý liên tiếp được công nhận Chứng nhận Vàng (Gold). Đây là sự ghi nhận đối với năng lực điều trị đột quỵ của bệnh viện theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đánh dấu bước tiến trong quá trình xây dựng mô hình điều trị đột quỵ toàn diện, đa chuyên khoa.
WSO Angels Awards là hệ thống đánh giá chất lượng điều trị đột quỵ trên toàn cầu, do WSO phối hợp với Mạng lưới Angels (Angels Initiative) triển khai, dành cho các cơ sở y tế đáp ứng các tiêu chí về chăm sóc và điều trị đột quỵ. Hệ thống đánh giá gồm 3 cấp độ: Gold (Vàng), Platinum (Bạch kim) và Diamond (Kim cương). Các chỉ số chuyên môn được ghi nhận và thẩm định dựa trên dữ liệu lâm sàng thực tế thông qua hệ thống quản lý chất lượng đột quỵ toàn cầu RES-Q.
PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hồ Chí Minh, trao Chứng nhận Bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới cho Ban Giám đốc và Trưởng Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Chứng nhận Bạch kim của WSO là sự ghi nhận quốc tế đối với năng lực chuyên môn trong điều trị đột quỵ của bệnh viện, đồng thời là kết quả của quá trình triển khai các giải pháp điều trị nhằm tối ưu hóa hiệu quả cho người bệnh.
Để đạt chứng nhận này, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã đáp ứng các tiêu chí của WSO về hệ thống cấp cứu, đội ngũ chuyên môn, trang thiết bị, chẩn đoán hình ảnh khẩn cấp, quy trình tái thông mạch máu, tiêu sợi huyết và can thiệp nhồi máu não kịp thời. Các tiêu chí do WSO đánh giá cũng quy định cụ thể về số lượng, tỷ lệ người bệnh đột quỵ được điều trị tái thông, tùy theo chẩn đoán ban đầu và lựa chọn phương pháp điều trị. Qua đó, yêu cầu về quy trình xử trí và cấp cứu đột quỵ được triển khai nhanh chóng, đồng bộ nhằm tối ưu hóa thời gian vàng trong điều trị.
ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long cho biết, Chứng nhận Bạch kim của WSO Angels được đánh giá định kỳ theo từng quý dựa trên dữ liệu điều trị thực tế, không phải là danh hiệu cố định. Do đó, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên của bệnh viện phải duy trì năng lực chuyên môn, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ và tuân thủ các khuyến cáo điều trị đột quỵ quốc tế, hướng tới đạt chuẩn Kim cương trong thời gian tới.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã xây dựng và triển khai chương trình điều trị đột quỵ toàn diện, với sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa nhằm rút ngắn thời gian điều trị, mở rộng cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh. Bệnh viện cũng triển khai ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán sớm đột quỵ, đồng thời đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng mổ tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Ngày 29/8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức hội thảo “Tiếp cận toàn diện về đột quỵ” với sự tham gia của các chuyên gia y tế tập trung thảo luận các nội dung: cấp cứu đột quỵ và điều trị toàn diện tại bệnh viện; cập nhật điều trị đột quỵ cấp; vai trò phẫu thuật Bypass trong điều trị các bệnh lý tắc nghẽn mạch máu; cập nhật can thiệp nội mạch lấy huyết khối từ Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ Hoa Kỳ (AHA/ASA) năm 2026.