Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật tim hở

Ngày 7/1, bác sĩ Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật ca bệnh tim mạch có bệnh lý phức tạp.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân Y Nhi Ayun được thăm khám trước khi xuất viện. 

Nam bệnh nhân Y Nhi Ayun (sinh năm 1989, ở buôn Puăn A, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) nhập viện ngày 19/12/2019 với chẩn đoán trước mổ là thông liên nhĩ lỗ thứ phát, hở van 3 lá trung bình. Ngày 27/12, bệnh nhân được phẫu thuật do Trưởng kíp phẫu thuật, gây mê, vận hành máy tim phổi nhân tạo, dụng cụ viên và hồi sức sau mổ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành, có sự tham gia tiếp nhận chuyển giao của các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Kíp mổ đã tiến hành đóng lỗ thông liên nhĩ bằng màng ngoài tim, sửa van 3 lá đặt vòng van số 27. Đến ngày 6/1/2020, quá trình chuyển giao và tiếp nhận kỹ thuật phẫu thuật tim diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt, bệnh nhân đã được phẫu thuật đúng theo kế hoạch. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, ổn định, ăn uống sinh hoạt, đi lại được.

Theo bác sĩ Võ Minh Thành, để thực hiện được phẫu thuật tim hở, trước đó bệnh viện đã cử một ê kíp đi đào tạo và đào tạo lại về phẫu thuật, gây mê, chạy máy, dụng cụ và hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau một thời gian chuẩn bị, phía bệnh viện đã thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận kỹ thuật phẫu thuật tim hở đối với trường hợp bệnh nhân đầu tiên vào ngày 27/12/2019.

Đây là ca phẫu thuật đặc biệt yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chuyên biệt, đào tạo chuyên sâu về con người, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Chợ Rẫy rà soát, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, con người và các điều kiện khác theo yêu cầu, phối hợp giữa các khoa phòng liên quan để thực hiện tốt quá trình chuyển giao và tiếp nhận kỹ thuật phẫu thuật tim hở đối với trường hợp bệnh nhân đầu tiên theo đúng kế hoạch.

Việc thực hiện phẫu thuật tim hở thành công có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đối với Bệnh viện Chợ Rẫy, đem lại lợi ích kinh tế và xã hội rất lớn, giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, đi lại vất vả, tốn kém chi phí.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám tại cơ sở y tế; đồng thời triển khai các tổ khám lưu động đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, vừa bảo đảm y tế cơ sở và dự phòng. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy nhiều điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực và hạ tầng số đang đặt ra yêu cầu sớm được tháo gỡ để ngành Y tế phát triển tương xứng với vai trò của thành phố trong vùng.

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bang Pennsylvania đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ kể từ năm 1991, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng giảm khiến một số khu vực nơi này dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đã được loại trừ hơn 2 thập kỷ.