Bên trong Mặt Trăng có thể chứa nước

Bên trong Mặt Trăng có thể chứa một lượng lớn nước. Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu trường Đại học Brown của Mỹ đăng trên tạp chí Nature Geoscience (Khoa học địa lý tự nhiên) ngày 26/7.
Bên trong Mặt Trăng có thể chứa nước ảnh 1

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Brown của Mỹ kết luận bên trong Mặt Trăng có thể chứa một lượng lớn nước.

Phân tích các dữ liệu từ vệ tinh, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Brown của Mỹ phát hiện ra những lượng lớn nước bên trong các trầm tích núi lửa hoặc bên trong các lớp đá trải khắp bề mặt của Mặt Trăng sau những đợt phun trào của núi lửa từ xa xưa trên vệ tinh của Trái Đất này. Phát hiện này cho thấy có thể có nhiều nước trong lớp nằm giữa lớp vỏ và lõi của Mặt Trăng.

Theo nhà khoa học Ralph Miliken đứng đầu nhóm nghiên cứu, các phát hiện trước đây về nước trên Mặt Trăng dường như không phải là nước có nguồn gốc từ chính Mặt Trăng.

Mặt trăng được cho là được hình thành từ những mảnh vỡ của một vật thể đâm vào Trái Đất thời kì mới hình thành hệ Mặt Trời, tuy nhiên thành phần hydrogen cần thiết để tạo thành nước khó có thể chịu được sức nóng trong thời kì hình thành Mặt Trăng.

Li Shuai, đồng tác giả của nghiên cứu trên, cho biết phát hiện của họ cho thấy có thể nước đã chịu được sức nóng bằng cách nào đó, hoặc được các tiểu hành tinh hoặc sao chổi đem đến ngay sau cú va chạm trước khi Mặt Trăng hoàn toàn đông cứng. Nguồn gốc chính xác của nước bên trong Mặt Trăng vẫn là một câu hỏi lớn.

Phát hiện này cũng tạo thêm hy vọng cho việc thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai vì có thể hút nước từ các trầm tích núi lửa trên Mặt Trăng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.