Bến Tre ưu tiên phát triển đặc sản cơm dừa nạo sấy, sữa dừa

Cơm dừa nạo sấy, sữa dừa là sản phẩm chủ lực sẽ được tỉnh Bến Tre chú trọng đầu tư, phát triển.

Theo bà Phan Thị Hân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre, toàn tỉnh Bến Tre có hơn 1.900 cơ sở chế biến dừa. Hầu hết các sản phẩm chế biến từ dừa chủ yếu như cơm dừa nạo sấy, mụn dừa, kẹo dừa, than hoạt tính, than thiêu kết, thạch dừa, sữa dừa. Trong đó các sản phẩm cơm dừa nạo sấy, sữa dừa là sản phẩm chủ lực trong ngành được ưu tiên đầu tư, phát triển.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian tới Bến Tre sẽ phát triển công nghiệp chế biến dừa theo hướng đầu tư chiều sâu sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm có giá trị cao. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nghiên cứu, thiết kế mẫu mã, cải tiến bao bì phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Bến Tre ưu tiên phát triển đặc sản cơm dừa nạo sấy, sữa dừa ảnh 1

Sản xuất kẹo dừa tại Doanh nghiệp sản xuất kẹo dừa Tuyết Phụng (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Bên cạnh đó, Bến Tre cũng ưu tiên tập trung đầu tư tăng nhanh tỷ trọng những sản phẩm chất lượng cao; khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang doanh nghiệp, hình thành phát triển nhóm doanh nghiệp dẫn đầu, các doanh nghiệp quy mô lớn có đủ tiềm năng, năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Bà Phan Thị Hân cho biết, mặc dù thị trường đầu ra cho sản phẩm cơm dừa nạo sấy còn nhiều tiềm năng nhưng bên cạnh đó cũng chịu sự canh tranh rất mạnh với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, việc tổ chức quản lý hoạt động thu mua của các doanh nghiệp chế biến cơm dừa trong nước còn yếu, nguồn nguyên liệu còn lệ thuộc các cơ sở sơ chế .

Năm 2016, hoạt động chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiêu thụ 98,55% sản lượng dừa khô trái thu hoạch của tỉnh. Sản xuất cơm dừa nạo sấy và sữa dừa tiêu thụ hết 55% và 23% tổng lượng dừa thu hái. Tổng doanh thu các sản phẩm chế biến từ dừa của tỉnh đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Sữa dừa là sản phẩm mới phát triển nhưng lượng sản xuất đã gần đạt công suất thiết kế. Hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre có ba doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm này với tổng công suất thiết kế trên 50.000 tấn/năm. Năm 2016, Bến Tre đã sản xuất được 47.000 tấn sữa dừa. Thị trường đầu ra sản phẩm sữa dừa còn rất nhiều tiềm năng và triển vọng, hiện sản phẩm sữa dừa Bến Tre được xuất đi 24 quốc gia.

Tỉnh Bến Tre hiện có 10 cơ sở chế biến cơm dừa nạo sấy, tổng công suất thiết kế trên 80.000 tấn/năm, hàng năm có khả năng tiêu thụ trên 500 triệu trái dừa nguyên liệu. Năm 2016, đã sản xuất được 43.000 tấn cơm dừa nạo sấy, xuất khẩu sang 45 quốc gia. Các đơn vị chế biến cơm dừa nạo sấy tiêu thụ nhiều dừa trái nhất trong chuỗi, nên có vai trò chuyết định quan hệ cung cầu dừa và giá cơm dừa.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.