Bến Tre: Khuyến cáo người dân không đổ xô mua hàng tích trữ

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở 19 tỉnh, thành phía Nam được ban hành, từ chiều tối 17/7 đến ngày 18/7, nhiều người dân Bến Tre đã đổ xô đi mua hàng hóa, lương thực, thực phẩm, không đảm bảo khoảng cách theo quy định, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.
Chú thích ảnh
Người dân tập trung mua hàng thiết yếu dự trữ trong những ngày giãn cách. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Trước tình hình đó, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, hỗ trợ các siêu thị, cửa hàng tiện lợi điều tiết người dân giãn cách; tiếp tục phát thanh, tuyên truyền thông báo người dân không đổ xô mua hàng tích trữ, nhằm phòng tránh dịch bệnh và ổn định thị trường.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Bé Sáu cho hay, sẽ đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu như: gạo, lương thực, thực phẩm, xăng, dầu, khẩu trang và các thiết bị y tế vẫn diễn ra bình thường. Hiện nay, tỉnh Bến Tre cũng đã kết nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực để hỗ trợ nhau trong quá trình tiêu thụ, cung ứng hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Văn Bé Sáu, không phải chỉ riêng Bến Tre thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg mà các địa phương khác trong khu vực cũng thực hiện nên việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa cũng gặp khó khăn do tỉnh phải thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo cho ngành giao thông vận tải đảm bảo công tác phòng, chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa để phục vụ tốt cho người dân.

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre khuyến cáo người dân trong thời gian tới, nhất là những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, nếu mua hàng hóa thì mua đủ số lượng dùng, không mua số lượng lớn hoặc mua để tích trữ gây bất ổn cho thị trường. Sở hướng dẫn cho các siêu thị, cửa hàng bách hóa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch khi mua bán theo hướng bố trí sắp xếp giãn cách giữa các người mua hàng.
Đối với các chợ nông thôn, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã hướng dẫn các địa phương bố trí các địa điểm bán nông sản, các mặt hàng thiết yếu phù hợp tùy theo địa điểm để phục vụ người dân.

Thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các địa phương tăng cường kiểm tra để bình ổn giá các mặt hàng. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng cơ hội để ghim hàng, tích trữ và nâng giá bất hợp pháp.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại trung tâm thành phố Bến Tre, đã xảy tình trạng hiện tượng người dân ùn ùn kéo nhau đến các chợ và hệ thống các siêu thị Co.op Mart, Go, Vinmart+, Bách hóa xanh, các cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc… gom hàng tích trữ tăng vọt. Do số lượng người dân mua hàng cùng lúc khá lớn nên giá một số mặt hàng cũng đã tăng trở lại và trở nên khan hiếm.

Cụ thể, giá cá mòi từ hơn 140.000 đồng/lốc (10 hộp) đã tăng lên 180.000 đồng/lốc; mì tôm bình quân tăng gần 20.000 đồng/thùng, riêng mì Hảo Hảo còn hàng rất ít và nhiều nơi không có hàng; trứng gà từ 38.000 - 40.000 đồng/chục; trứng vịt 45.000 đồng/chục; nước mắm, nước tương có tình trạng loạn giá. Các mặt hàng khô cá cũng tăng mạnh, với mức tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/kg; giá thịt lợn ít biến động. Các mặt hành nông sản như bắp cải đã tăng thêm 5.000 đồng/kg, lên mức 35.000 đồng/kg; bầu, bí từ 40.000 - 50.000 đồng/trái…

Riêng ở một số huyện, trung tâm huyện trên địa bàn tỉnh, có xảy ra hiện tượng tập trung đông người tại cửa hàng Bách hóa xanh và các tiệm tạp hóa, còn lại ở các xã sức mua vẫn bình thường. Riêng hai huyện Ba Tri, Bình Đại đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0h ngày 16/7/2021 nên thị trường nhìn chung ổn định.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.