Bến Tre: Các chốt kiểm tra tuyệt đối không gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Chiều 15/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre tổ chức họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Lực lượng cảnh sát giao thông chốt kiểm soát xã An Khánh, huyện Châu Thành kiểm tra giấy tờ chủ phương tiện giao thông. Ảnh tư liệu: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị, trên cơ sở quy định chung của Chính phủ, các sở, ngành cần thực hiện nghiêm chỉnh, không đặt ra thêm các quy định khác; đồng thời phối hợp với các địa phương khác để thực hiện một cách đồng bộ, thông nhất. Các chốt kiểm soát vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, hoạt động trên tinh thần phục vụ người dân với nhiệm vụ chính là hướng dẫn các quy định. Tuyệt đối không gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho biết, hiện nay tỉnh vẫn còn F0 ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây, các ca F0 mới phần lớn liên quan đến lái xe, phụ xe... Ngoài ra, trong thời gian qua, Bến Tre tiếp nhận khoảng gần 10.000 người dân từ các địa phương trở về, càng gây thêm sức ép cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 519.790 người đã tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19, chiếm khoảng 53% dân số trên 18 tuổi; 63.620 người đã tiêm hai mũi, chiếm 6,49%.

Theo ông Tán, hiện toàn bộ 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều đánh giá tình hình dịch đang ở cấp độ 1. Toàn tỉnh Bến Tre hiện vẫn đang giữ vùng xanh. Căn cứ theo kế hoạch "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" thì các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ quay lại bình thường, trừ một số dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Cụ thể, đối với vận tải hành khách công cộng, vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch). Ngoài ra các cơ sở kinh doanh, các đơn vị thi công dự án, công trình giao thông, các trung tâm thương mại... đều được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu khác được phép hoạt động, nhưng chỉ không quá 50% công suất theo quy định.

Việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng tỉnh tổ chức được địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh đang chuẩn bị chuyển qua một giai đoạn mới trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, có công tác tiếp nhận người từ ngoài tỉnh về, kể cả những người tự đi về và những người do tỉnh đón.  

Ông Tam đề nghị các địa phương cần tăng cường theo dõi, có phương án xử lý các ổ dịch nhỏ, không để lây lan trong cộng đồng; tổ chức các phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới không gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động xuất và thuận tiện trong việc đi lại. Qua đó, để người dân, doanh nghiệp an tâm phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.