Cao Bằng: Thực hiện test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch

Tỉnh Cao Bằng áp dụng quy định người vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh có hiệu lực trong 24 giờ hoặc bằng phương pháp RT-PCR còn hiệu lực trong 72 giờ.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tại Trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVD-19 trên Quốc lộ 4A dừng phương tiện đề nghị người dân thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2. 

Để giúp người dân thuận tiện, khi có việc phải qua cửa ngõ, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 4B, Quốc lộ 3.

Tính đến ngày 10/10, Cao Bằng đã lấy 136.566 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 89.771 mẫu; test nhanh là 46.795 mẫu.

Hiện nay, mức giá test nhanh SARS-CoV-2 tại các điểm xét nghiệm nhanh, chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào Cao Bằng là 238.000 đồng/mẫu. Mức giá này có sự chênh lệch so với mức giá của một số tỉnh giáp ranh.

Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng Nông Tuấn Phong cho biết, đây là mức thu đối với tất cả các chốt và đã được cơ quan chức năng của tỉnh thông qua theo quy định.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển từ vùng có dịch COVID-19 vào tỉnh Cao Bằng thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 tại trạm Trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVD-19 trên Quốc lộ 4A . 

Ông Nông Tuấn Phong nhấn mạnh, mức giá xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 là 238.000 đồng/mẫu được áp dụng theo các quy định, định mức, giá mua bán và giá của đơn vị cung cấp thiết bị thực hiện xét nghiệm nhanh. Toàn bộ tiền thu từ xét nghiệm nhanh được Sở Y tế giữ lại, không chi ra khi chưa có ý kiến của các cơ quan tham mưu. Sở Y tế đang nghiên cứu các văn bản của Bộ Y tế, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Tài chính, để đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về mức giá xét nghiệm nhanh phù hợp hơn.

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.