Bên lề quốc hội: Đề nghị có Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế

"Tôi đề nghị có Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế và có sự tham gia của Quốc hội; thậm chí do Quốc hội chủ trì với lực lượng nòng cốt là Chính phủ, đặc biệt có sự tham gia của các định chế tư vấn độc lập và các chuyên gia kinh tế độc lập. Như vậy mới đáp ứng được nhu cầu"

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh): Phải tính đến hiệu quả trả nợ

Bên lề quốc hội: Đề nghị có Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế ảnh 1


Trong tái cơ cấu nền kinh tế, tôi nhấn mạnh đến việc tái cấu trúc tập đoàn, tổng công ty. Đồng thời chúng ta phải có chính sách quyết liệt và phù hợp để phát triển kinh tế tư nhân, giúp khắc phục nợ xấu và cải cách lại đầu tư công và đẩy mạnh hiệu quả đầu tư công. Tôi đề nghị có Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế và có sự tham gia của Quốc hội; thậm chí do Quốc hội chủ trì với lực lượng nòng cốt là Chính phủ, đặc biệt có sự tham gia của các định chế tư vấn độc lập và các chuyên gia kinh tế độc lập. Như vậy mới đáp ứng được nhu cầu.


Vấn đề của nợ công mà chỉ nói chưa đạt tới trần Quốc hội cho phép là chưa đầy đủ. Vấn đề của nợ công là chúng ta sử dụng các khoản vay đó như thế nào? Vì sao có khoản nợ ấy và việc trả nợ như thế nào. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tính đến hiệu quả, hợp lý và khả năng trả nợ. Khả năng trả nợ tác động vào tăng trưởng hàng năm vào nền kinh tế, doanh nghiệp và xã hội.


Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh): Đẩy nhanh cổ phần hóa

Bên lề quốc hội: Đề nghị có Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế ảnh 2


Trong đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế có tái cơ cấu đầu tư công. Nhưng tôi quan tâm là tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế Nhà nước. Theo tôi đang vướng ở chỗ cổ phần hóa, mà cụ thể là vấn đề thoái vốn. Vấn đề cổ phần hóa phải chờ thị trường là điều không nên. Chúng ta đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa cho dù thị trường hiện nay như thế nào vì các nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy tương lai mới mua cổ phiếu đó. Còn nếu doanh nghiệp lỗ thì dù thị trường chứng khoán phục hồi thì cổ phiếu đó cũng không bán được giá cao. Tốt nhất là ngăn chặn khoản lỗ để lấy chi phí đó, như là chi phí cơ hội làm việc khác hiệu quả hơn. Tư tưởng thoái vốn nhưng bảo toàn vốn sẽ rất khó làm được.


Xuân Minh


Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai): Doanh nghiệp gian nan tái cơ cấu

Bên lề quốc hội: Đề nghị có Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế ảnh 3


Để tái cấu trúc, doanh nghiệp cấp tỉnh phải lập đề án đi qua nhiều cấp thẩm định từ các sở, ngành, địa phương đến cấp Trung ương. Trong khi đó ở địa phương lại không có ban chỉ đạo để xử lý nên doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian. Khi các đề án tái cấu trúc doanh nghiệp đã được Trung ương xem xét, phản hồi lại doanh nghiệp lại một lần nữa thông qua các ngành ở địa phương báo cáo. Từ đó dẫn tới việc chậm trễ, nhiều vấn đề cấp thiết đã không được triển khai ngay. Mặt khác, trong quá trình thực hiện đã có những qui định chưa đồng bộ. Trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, các doanh nghiệp thoái vốn ở những dự án lớn phải đưa ra đại hội cổ đông. Nếu có 10% cổ đông không đồng ý thì việc thoái vốn đó cũng khó có thể thực hiện ngay được, nên doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.


Viết Tôn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.