Bên lề Quốc hội: Cơ chế, chính sách đặc thù tạo tiền đề thực hiện Nghị quyết 54

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 22/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế mong muốn các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ được thông qua nhằm tạo nguồn lực to lớn để xây dựng và phát triển tỉnh, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu cho biết: Sau 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, tuy nhiên mục tiêu xuyên suốt xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân do phát triển kinh tế chưa tương xứng, phát triển đô thị và đời sống của người dân còn khó khăn; mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển là bài toán dai dẳng chưa xử lý được.

Năm 2019, tỉnh đã tổng kết Kết luận 48 và Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Nhằm thực hiện mục tiêu này, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng một số chính sách đặc thù để phát triển xứng tầm và phù hợp. Tỉnh đã làm việc với các ban, bộ ngành Trung ương để trình Quốc hội, Chính phủ thông qua Nghị quyết với 6 cơ chế. Thứ nhất, cho phép tỉnh để lại lại nguồn thu từ di tích để phục vụ công tác trùng tu di tích; thứ hai là thành lập quỹ bảo tồn di sản huy động từ nguồn xã hội để phục vụ công tác trùng tu và bảo tồn di sản; thứ ba là nâng mức trần vay lên 40% để giúp cho tỉnh có nguồn lực trong xây dựng và phát triển đô thị; thứ tư là nâng định mức chi thường xuyên lên 45% so với các địa phương khác để tạo nguồn lực; thứ 5 là ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật; thứ sáu là cho phép tỉnh Thừa Thiên - Huế để lại 70% thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu giao.

Đại biểu Lê Trường Lưu cho rằng, cơ chế, chính sách đặc thù này nếu được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện cho tỉnh Thừa Thiên - Huế có nguồn lực to lớn để thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn và phát triển di sản; có nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo tiền đề để tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính Trị, phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Khi nghị quyết có hiệu lực, địa phương sẽ ưu tiên các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, hậu cần để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính Trị là mong đợi của chính quyền và nhân dân tỉnh; bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội ủng hộ để Thừa Thiên - Huế có cơ hội phát triển hơn nữa. Cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thừa Thiên -Huế nếu được thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh khai phá những dư địa, tiềm năng phát triển của địa phương một cách mạnh mẽ và là điểm tựa cơ bản, vững chắc; là "cú huých" để Thừa Thiên - Huế phát triển kinh tế - xã hội.

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.