Bên lề Quốc hội: Cần hoạch định lại, bổ sung kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với thời kỳ mới

Cử tri và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội.
Chú thích ảnh
Bà Đào Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Lộc cho biết, thực tế tại địa phương cho thấy việc sắp xếp bộ máy không ảnh hưởng đến thực thi công vụ. 

Chiều 17/6, theo dõi phiên thảo luận tại hội trường, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề lớn của đất nước, cử tri và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội khi đã phân tích, làm rõ những vướng mắc, khó khăn từ thực tế; đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp hữu hiệu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân...

Cử tri Đào Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Lộc nhìn nhận, các đại biểu Quốc hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia bàn thảo, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm vào những dự thảo Nghị quyết lớn mang tính đột phá. Cử tri và nhân dân rất vui mừng, tin tưởng khi biết tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 ở mức cao, đạt được các mục tiêu đề ra. Điều đó khẳng định, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp giúp cho nền kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19 và đang trên đà tăng tốc phát triển mới.

Theo bà Đào Thị Thanh Mai, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ nặng nề khi vừa sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là sắp tới xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc sẽ rất lớn. Chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng vừa phải làm nhanh theo tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", song vừa phải đảm bảo không để gián đoạn công việc, đạt được hiệu quả. Đây là một trong những yêu cầu rất cao, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thực tế tại địa phương cho thấy, mọi việc đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Các nội dung, công việc của cơ quan, đơn vị thuộc diện hợp nhất, sáp nhập, dừng hoạt động được chuyển giao theo lộ trình bài bản, nhanh chóng; không bị gián đoạn trong thực thi công vụ.

"Việc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của lịch sử và mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân. Vì thế, sau khi cấp huyện hết vai trò lịch sử, cán bộ tại các cơ quan, ban, ngành của huyện vui vẻ nhận nhiệm vụ mới theo sự điều động, phân công của tỉnh, sẵn sàng về xã làm việc theo yêu cầu. Các nhiệm vụ của cấp huyện khi chuyển giao về xã trực tiếp triển khai sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả", bà Đào Thị Thanh Mai chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bà Hoàng Minh Thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho rằng, cần ưu tiên nguồn lực cho các địa phương miền núi, biên giới. 

Đồng tình với những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước đã ban hành, đã và đang thực hiện nhằm tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bà Hoàng Minh Thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn tin tưởng, với "4 trụ cột" quan trọng là: Nghị quyết của Bộ chính trị về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và Nghị quyết về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật... sẽ giúp đất nước cất cánh như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần khẳng định.

Để thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới, bà Hoàng Minh Thảo cho rằng, tại địa phương, sau khi sắp xếp, sáp nhập, đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương mới đối với cấp xã, cấp tỉnh cần tính toán rà soát, bổ sung quy hoạch theo địa giới hành chính mới; đánh giá lại các điều kiện, tiềm năng thế mạnh của từng vùng, miền; từ đó nhận diện những thách thức, đưa ra các giải pháp phù hợp. Đặc biệt, chính quyền các cấp phải hoạch định lại, bổ sung kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với thời kỳ mới; trong đó chú trọng đến các yếu tố "bản lề" như khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế bền vững.

Theo bà Thảo, để giúp các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, dân tộc phát triển, Nhà nước cần ưu tiên, bổ sung nguồn lực để nâng cấp, hoàn thiện, mở rộng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đường giao thông; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia tại địa phương như các tuyến cao tốc kết nối kinh tế vùng.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.