Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV: Cấp xã cần nắm chắc và tuân thủ các quy định về chức trách, nhiệm vụ

Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Đây là nền tảng pháp lý vững chắc cho việc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Để thực hiện thông suốt mô hình này, trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải làm rất nhiều công việc liên quan để thực hiện hiệu quả và thành công mô hình mới này tại nước ta.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã xác lập mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) thống nhất trong cả nước; phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cấp chính quyền.

Chính quyền địa phương 2 cấp là một mô hình mới mẻ tại nước ta. Do đó, để hoạt động được thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, chúng ta phải tiến hành nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp và các luật có liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó có những nội dung liên quan đến kinh tế hay Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát…Việc sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã trước đây lại với nhau sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhưng cũng tạo ra những thách thức nhất định khi phạm vi, quy mô của các xã sau sáp nhập sẽ rộng lớn hơn.

Theo quy định mới, cấp xã là cấp chính quyền trực tiếp, gần dân nhất. Cấp xã sau sáp nhập sẽ thực hiện khoảng 80% khối lượng công việc của cấp huyện trước đây. Như vậy, muốn giải quyết công việc một cách thuận lợi, tạo mọi điều kiện cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân…  chính quyền cấp xã cần nắm chắc và tuân thủ các quy định về chức trách, nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đề cao lợi ích của người dân, tạo mọi thuận lợi cho người dân và kịp thời tham mưu, kiến nghị các giải pháp để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính mô hình chính quyền 2 cấp.

Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, đại biểu Cẩm Hà Chung (Đoàn Phú Thọ) đánh giá, năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn được giữ vững mặc dù chịu sự tác động rất lớn từ thiên tai, lũ lụt trong nước và các vấn quốc tế, trong đó có việc chính quyền của Tổng thống D.Trump gia tăng mức thuế đối ứng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh, chúng ta đang tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính, cơ cấu lại tổ chức, tinh gọn bộ máy nhưng Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động đề ra các giải pháp ứng phó hiệu quả, giữ vững sự ổn định của nền kinh tế.

Công tác an sinh xã hội cũng được thực hiện rất hiệu quả biểu hiện trong việc quyết liệt thực hiện chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với đó, công tác xây dựng thể chế cũng được Chính phủ quan tâm thúc đẩy. Rất nhiều dự án luật được sửa đổi, bổ sung tạo ra hành lang pháp lý để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ quan, ban, ngành cũng thực hiện hiệu quả lĩnh vực đảm trách, góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.