Bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Cần cơ chế đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu cho rằng để công tác tiết kiệm, chống lãng phí thực sự phát huy hiệu quả, cần xây dựng cơ chế đồng bộ để Luật Tiết kiệm, chống lãng phí khi được thông qua phát huy hiệu quả.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội TP. Huế Nguyễn Thị Sửu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu (thành phố Huế), mặc dù Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được ban hành nhưng việc thực thi chưa thực sự phát huy hiệu quả. Nguyên nhân một phần do chưa có cơ chế đồng bộ đi kèm.

Đại biểu cho rằng, cần phải xây dựng cơ chế đồng bộ từ trên xuống dưới. Tất cả các bộ, ban, ngành đều có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như nhau, không phân biệt cơ quan, tổ chức trung ương hay địa phương. Các cấp cùng thực hiện nghiệm, cấp dưới không có tâm lý trông chờ cấp trên.

Thực tế cho thấy, tại một số đơn vị tồn tại thực tế cán bộ cấp dưới không xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những cán bộ này cho rằng đây là phần trách nhiệm của cán bộ cấp trên nên có tâm lý trông chờ cấp trên thực hiện rồi mới làm theo. Hoặc đơn vị này nhìn đơn vị khác thực hiện như thế nào, sau đó mới thực hiện mà không cần vượt trội, thực hiện chủ yếu mang tính chất cầm chừng… Như vậy, vô hình chung, công tác tiết kiệm, chống lãng phí bị phân biệt trong thực hiện hoặc được thực hiện với tư duy bình quân chủ nghĩa. Từ đó dẫn đến thực trạng công tác tiết kiệm, chống lãng phí không phát huy hiệu quả như mong muốn.

Cũng theo đại biểu, mặc dù đã có những cơ chế để giúp cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả hơn nhưng các cơ chế này chưa thực sự chặt chẽ và chưa quy định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra tình trạng lãng phí hoặc để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Do vậy, cần có các quy định chặt chẽ, quy trách nhiệm rõ ràng đối với người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra tình trạng lãng phí, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Thêm vào đó, cần xây dựng cơ chế rõ ràng trong việc bảo vệ người dám tố giác, đấu tranh với tình trạng lãng phí tại cơ sở. Thực tế tại nhiều đơn vị cho thấy, có nhiều người thẳng thắn, dám đấu tranh, tố giác các hành vi lãng phí, tiêu cực nhưng lại bị quy chụp vào các cáo buộc khác, bị trù dập trong quá trình công tác... Do vậy, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng cần có cơ chế rõ ràng để bảo vệ những người dám đấu tranh, tố giác các hành vi lãng phí, tiêu cực. Có như vậy, công tác tiết kiệm, chống lãng phí mới thực sự phát huy hiệu quả.

Ngoài các cơ chế trên, đại biểu cho rằng, cần phải quy định thêm các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, coi đây như thước đo để định vị, đánh giá rõ đâu là hành vi gây lãng phí, đặc biệt là trong công tác quản lý tài sản công. Các quy định này phải có tầm bao quát và phân định rõ ràng trách nhiệm quản lý các loại tài sản như tài sản hữu hình và tài sản vô hình, tài sản được quản lý trung hạn, dài hạn; phải định hình được tiêu chí quản lý cho từng loại tài sản nhưng đồng thời phải định hình cho mô hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức quản lý tài sản đó và phải tính đến các yếu tố khác tác động đến tài sản. Có như vậy, Luật Tiết kiệm, chống lãng phí khi được xem xét, thông qua mới thực sự phát huy hiệu quả - đại biểu chia sẻ.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.