Belarus sẵn sàng góp phần giải quyết xung đột Ukraine

Belarus sẵn sàng góp phần hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine nếu cần thiết, vì lý do an ninh của chính mình.
Chú thích ảnh
Ông Yury Ambrazevich phát biểu tại một hội nghị của Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 14/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Belarus, Yury Ambrazevich trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình STV của Belarus ngày 2/7. 

Ông Ambrazevich cho biết Belarus có tiềm năng và có thiện chí đóng góp tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Mặc dù Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko nhiều lần nhấn mạnh nước này không yêu cầu được đóng vai trò trung gian, tuy nhiên Minsk sẵn sàng chia sẻ và cung cấp tất cả những gì nước này có với những bên cần và đảm bảo kết quả. 

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus nhấn mạnh Minsk có lợi ích rõ ràng trong việc tổ chức đàm phán về Ukraine, đó là đảm bảo an ninh cho chính mình. Đối với Belarus, ưu tiên chính là bảo đảm bình yên cho bầu trời, lãnh thổ và nhân dân được phát triển toàn diện.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.