Belarus cảnh báo rủi ro an ninh khi nhiều nước rút khỏi Công ước cấm mìn

Bộ Quốc phòng Belarus cho rằng việc Ba Lan, Phần Lan, các quốc gia Baltic và Ukraine tuyên bố rút khỏi Công ước Ottawa về cấm mìn sát thương cá nhân sẽ làm gia tăng nguy cơ mất an ninh và đặt ra thêm thách thức cho công tác rà phá bom mìn tại khu vực.
Chú thích ảnh
Một quả đạn chưa nổ ở Ukraine. Ảnh minh họa: Anadolu (AA)

Theo hãng tin TASS ngày 12/7, ông Valery Revenko, Trưởng phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế kiêm Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, nhận định quyết định rút khỏi Công ước Ottawa của một số quốc gia châu Âu phản ánh xu hướng giảm cam kết đối với các thỏa thuận giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Phát biểu trên báo Quân sự Belarus, ông Revenko cho biết nửa đầu năm 2025 chứng kiến căng thẳng quốc tế gia tăng, trong khi một số nước phương Tây ngày càng ít quan tâm đến các cơ chế kiểm soát vũ khí. Ông nhấn mạnh: “Một minh chứng rõ ràng là quyết định của Ba Lan, Phần Lan và các quốc gia Baltic rút khỏi Công ước về Cấm Sử dụng, Tàng trữ, Sản xuất, Chuyển giao và Phá hủy Mìn Sát thương Cá nhân - thường gọi là Công ước Ottawa".

Ông Revenko cũng bày tỏ lo ngại trước thông tin Ukraine đang có kế hoạch rút khỏi Công ước Ottawa, điều mà theo ông sẽ khiến tình hình bom mìn tại quốc gia này thêm phức tạp. “Ngay khi phê chuẩn Công ước Ottawa vào năm 2005, Ukraine đã công bố tồn kho hơn 6,4 triệu quả mìn sát thương. Tuy nhiên, trong nhiều năm, chưa đến một nửa số này được tiêu hủy. Đến năm 2020, nhà máy xử lý bom mìn duy nhất đã phải đóng cửa, khiến công tác rà phá bom mìn càng thêm khó khăn”, ông Revenko cho biết.

Chuyên gia quân sự Belarus nhận định việc Ukraine rút khỏi hiệp ước đồng nghĩa với khả năng tiếp tục sử dụng mìn trong thời gian tới, từ đó làm gia tăng rủi ro cho dân thường và gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả. Ông Revenko cảnh báo: “Quyết định này sẽ làm tăng nguy cơ thương vong, đặc biệt tại các khu vực từng xảy ra xung đột”.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.