Bế mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024

Sau 4 ngày diễn ra, tối 20/11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024 với sự tham dự của 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ gần 40 tỉnh, thành phố.
Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật phát biểu tại Liên hoan. 

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc cho các tiết mục dự thi giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ; 17 giải A, 39 giải B và 10 bằng khen cho các nhạc sĩ có tác phẩm biểu diễn ấn tượng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết, năm nay, Ban tổ chức đã có những đổi mới thay vì chỉ là Liên hoan các tác phẩm của hội viên thì Liên hoan lần này còn mở ra phần dành cho các nghệ sĩ biểu diễn. Thực tế việc tổ chức phối khí, dàn dựng và biểu diễn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đa số công đoạn này nếu được quan tâm đầu tư đúng mức thì sẽ nâng cao hiệu quả cho tác phẩm rõ rệt, thậm chí có thể tạo ra sự bùng nổ cho sản phẩm âm nhạc. Đồng thời, Hội Nghệ sĩ Việt Nam phối hợp các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thi, liên hoan chuyên ngành về âm nhạc không chỉ dành cho các hội viên mà mở rộng quy mô, đối tượng tham gia trên toàn quốc hoặc quốc tế cũng là một hướng đi rất đúng đắn và cần thiết.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao bằng khen cho các nhạc sĩ có tác phẩm biểu diễn ấn tượng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Vinh đánh giá, trong Liên hoan lần này có nhiều tác phẩm được khai thác kết hợp phát triển giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa các hình thái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng với lối trình diễn của sân khấu dương đại. Ngay từ cách đặt vấn đề về một sự việc hay sự vật, tác giả có cách khéo léo trong lựa chọn ngôn từ hoặc rất sáng tạo trong lựa chọn đặt cho ca khúc của mình một mô hình có tính chất ổn định và theo đó là cách đặt hòa thanh, tiết tấu tiếp cận những lối chơi hiện đại, qua đó tạo điều kiện để các nghệ sỹ có cơ hội thể hiện làm tăng hiệu quả cho sản phẩm. Bên cạnh đó cũng có những tác phẩm được tác giả lựa chọn thủ pháp an toàn bằng cách kế thừa tính truyền thống trong cấu trúc, trong tiết, trong câu. Hội đồng nghệ thuật trân trọng những đóng góp của các nghệ sĩ và mong muốn nhận được sự hưởng ứng của các nghệ sĩ trong những năm tiếp theo.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc được tổ chức nhằm biểu dương những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, khuyến khích sự sáng tạo, vươn lên trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc. Đây là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền. Liên hoan góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.