Khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt II năm 2023

Ngày 10/11, Hội Nhạc sỹ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt II năm 2023.
Chú thích ảnh
PGS, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp âm nhạc” của Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho các cá nhân của tỉnh Hà Giang.

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam nhấn mạnh, Liên hoan là cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sỹ là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, qua đó giới thiệu những tác phẩm âm nhạc mới, gương mặt trẻ, giọng hát hay, là nhân tố quyết định cho hoạt động nghề nghiệp.

Đây là dịp để các nhạc sỹ cả nước được đến Hà Giang - với những địa tầng núi đá, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn chứa đựng nhiều trầm tích huyền thoại gợi lên nhiều cảm xúc âm nhạc. Các nhạc sỹ, nghệ sỹ một lần nữa chiêm nghiệm những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của khu vực…, từ đó chú trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và hướng tới sự phát triển âm nhạc mới từ truyền thống đi lên hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho biết, là tỉnh vùng cao biên giới, Hà Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với 19 dân tộc anh em cùng chung sống. Mỗi dân tộc ở Hà Giang đều thể hiện những giá trị văn hóa riêng, độc đáo, đa dạng, giàu bản sắc, phản ánh chân thực đời sống văn hóa của dân tộc mình qua từng thời kỳ lịch sử. Giá trị văn hóa đó được thể hiện qua những công trình kiến trúc có một không hai, bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, tập quán sinh hoạt, sản xuất độc đáo như tri thức thổ canh hốc đá, ruộng bậc thang… các lễ hội dân gian mang dấu ấn riêng có như Lễ hội nhảy lửa, Lễ cúng thần rừng, Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội phong lưu Khâu Vai…

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc sắc của nam, nữ diễn viên Đoàn nghệ thuật Hà Giang biểu diễn chào mừng Liên hoan.

Những kiến tạo địa chất đặc biệt đã ban tặng cho Hà Giang một kỳ quan thiên nhiên vừa hùng vỹ, vừa thơ mộng như: Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn với các danh thắng Cổng trời Quản Bạ, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, Cột cờ Lũng Cú…. Tất cả tạo nên một Hà Giang rất tình, rất thơ trong gian khó nhưng vẫn nở hoa, kết trái, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Hà Giang vừa được tổ chức du lịch thế giới vinh danh là điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý mong muốn, thông qua Liên hoan, các nhạc sỹ có thêm nhiều đề tài, nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc mới, đáp ứng yêu cầu đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc Hà Giang nói chung và cả nước nói riêng.

Theo Ban Tổ chức, gần 60 tác phẩm tham gia Liên hoan tham gia tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Tổ quốc và biển đảo Việt Nam… Nhiều tác phẩm mang âm hưởng âm nhạc dân gian các vùng miền, đặc biệt là âm nhạc dân gian các dân tộc trong khu vực.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt II - năm 2023.

Thể loại tác phẩm tham gia liên hoan gồm ca khúc, hòa tấu, độc tấu thính phòng của đại biểu đến từ 22 chi hội, đoàn Nhạc sỹ Việt Nam và nghệ sỹ đến từ Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, Liên Chi hội Nhạc sỹ Quân đội, Chi hội khối các Nhà hát tại Hà Nội...

Chương trình tổng kết, trao giải diễn ra vào tối 11/11.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.