Bế mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023

Sau 2 ngày diễn ra, tối 4/6, tại An Giang, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức đã chính thức bế mạc.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải A cho các tác phẩm xuất sắc tham dự liên hoan. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Liên hoan thu hút gần 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Ninh Bình.

Tại Liên hoan, các nghệ sĩ trình diễn trước công chúng 57 tiết mục gồm: 56 ca khúc và 1 tác phẩm thính phòng (tứ tấu đàn dây). Đây là các sáng tác mới của các nhạc sĩ tham gia liên hoan được dàn dựng công phu để trình diễn trước công chúng, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, nhiều cảm xúc, để lại cho công chúng yêu nhạc An Giang ấn tượng tốt đẹp.

Kết thúc Liên hoan, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao 10 giải A cho các tác phẩm: Về miền sông nước Cửu Long (tác giả Thế Long, Cần Thơ), Trăm năm hạt ngọc quê mình (tác giả Nguyễn Quốc, Bạc Liêu), Âm thanh và giọng nói (nhạc Nguyễn Hồng Sơn, thơ Trần Phan Chung Thủy, Thành phố Hồ Chí Minh), Câu chuyện người lính đảo (tác giả Võ Thiên Lan, Thành phố Hồ Chí Minh), Nỗi nhớ sông quê (tác giả Lê Vĩnh Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh), Lai vung xinh đẹp (nhạc Nguyễn Duy Trung, thơ Ngô Quang Tuyên, Đồng Tháp), Huỳnh Tấn Phát - gương người sáng mãi (tác giả Đức Phú, Bến Tre), Cô gái Chăm và chiếc khăn Ma-tơ-ra (tác giả Võ Văn Thắng, An Giang), Tứ tấu đàn dây- trước tượng đài bác Tôn (tác giả Dương Phương Đông, An Giang) và Gạc Ma - vọng mãi tên anh (nhạc Trần Viết Bính, thơ Trần Thu Hằng, Đồng Nai). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải B cho 19 tác phẩm.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải B cho các tác phẩm xuất sắc tham dự liên hoan.

Phát biểu bế mạc Liên hoan, nhạc sĩ Trần Vương Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo nhấn mạnh: Điều đáng mừng kỳ Liên hoan lần này diễn ra ở khu vực Nam Bộ đã có những chuyển biến tích cực hơn về mặt chuyên môn so với kỳ trước. Các tác phẩm tham gia có chủ đề sáng tác phong phú; các tiết mục trình diễn được dàn dựng công phu với múa minh họa và hình ảnh đẹp.

Nhạc sĩ Trần Vương Thạch chúc mừng và mong muốn sau Liên hoan, các nhạc sĩ sẽ có những bước phát triển đột phá hơn nữa trong sáng tác, nhằm mang đến cho công chúng những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, phản ánh và định hướng tốt hơn cho đời sống và yêu cầu của sự phát triển xã hội hiện đại.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 nhằm biểu dương những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, khuyến khích sự sáng tạo, vươn lên trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc. Đây là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền. Liên hoan góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
 Các tiết mục đoạt giải cao trình diễn tại đêm bế mạc liên hoan. 
Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.