Bế mạc Diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024

Sau ba ngày làm việc tích cực, tối 13/9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) tổ chức Lễ bế mạc Diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 với chủ đề “Việc làm, sáng tạo và đổi mới - Trọng tâm của Pháp ngữ ở châu Á - Thái Bình Dương”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh diễn đàn lễ khai mạc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn, khoảng 80 đại biểu thanh niên ưu tú từ nhiều quốc gia trên thế giới và chủ nhà Việt Nam đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, hướng tới xây dựng một cộng đồng thanh niên Pháp ngữ bền vững.

Các buổi hội thảo, thảo luận nhóm được hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm và chương trình bên lề Diễn đàn đã tạo ra một nền tảng vững chắc để các đại biểu dễ dàng tiếp cận, học hỏi và áp dụng những kiến thức mới nhất trong nhiều lĩnh vực như: môi trường, phát triển bền vững, khởi nghiệp sáng tạo, kỹ thuật số, công nghệ thông tin..., qua đó giúp các đại biểu tiếp thu kinh nghiệm nhằm tạo thêm nhiều giá trị thực tiễn hơn nữa cho cộng đồng của mình.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, một trong những thành công nổi bật của Diễn đàn là sự kết nối giữa các đại biểu thanh niên từ nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi đại biểu mang đến Diễn đàn một góc nhìn, câu chuyện, góp phần làm phong phú thêm bức tranh về thế hệ thanh niên tiên tiến trong cộng đồng Pháp ngữ. Qua đó, tạo cơ hội học hỏi lẫn nhau giữa thanh niên trong cộng đồng Pháp ngữ, cũng như góp sức trẻ xây dựng tình hữu nghị và những mối quan hệ bền chặt trong cộng đồng này.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam - với tư cách là nước chủ nhà, luôn chú trọng việc tạo ra những không gian và cơ hội để thanh niên phát huy tối đa tiềm năng.

“Chúng tôi hy vọng rằng những kết quả đạt được từ Diễn đàn này không chỉ dừng lại ở đây mà tiếp tục được phát triển và nhân rộng trong cộng đồng Pháp ngữ. Những ý tưởng, dự án mà các đại biểu thanh niên đã khởi xướng sẽ là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên một cộng đồng thanh niên Pháp ngữ đoàn kết, sáng tạo và bền vững”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết bày tỏ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tin tưởng, những mối quan hệ được tạo lập trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ là hạt nhân đóng góp vào sự phát triển, mang lại lợi ích cho cộng đồng Pháp ngữ nói chung, cộng đồng Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Cảm ơn Ban tổ chức, nước chủ nhà Việt Nam, đặc biệt là Trung ương Đoàn đã tổ chức thành công Diễn đàn lần này, ông Edgar Doerig, đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) mong muốn, những chủ đề, những điều đã học hỏi, trải nghiệm và trao đổi tại Diễn đàn sẽ được thanh niên các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ lan tỏa rộng rãi; trở thành những đại sứ của Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, đoàn đại biểu các nước đã trình diễn và tham gia nhiều tiết mục giao lưu, biểu diễn văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm dấu ấn văn hóa riêng biệt.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.