Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào hiện thực hóa ba mục tiêu của Chiến lược khung Pháp ngữ

Tối 20/3, tại Bảo tàng Dân tộc học, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu chào mừng “Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3”. Ảnh: Thu Phương/TTXVN

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; ông Edgar Doerig, Trưởng Đại diện Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành Việt Nam và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự buổi Lễ.

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt bày tỏ vui mừng về các hoạt động Pháp ngữ năng động, hiệu quả tại Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam đã và đang tiếp tục tham gia tích cực vào sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào việc hiện thực hóa ba mục tiêu trọng tâm của Chiến lược khung Pháp ngữ giai đoạn 2023 - 2030 là xây dựng một cộng đồng Pháp ngữ hữu ích, thiết thực hơn, có ảnh hưởng và tiếng nói hơn trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu và thu hút, hấp dẫn hơn thông qua việc tạo ra những cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, trao đổi văn hóa…

Trong phát biểu của mình, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam tại Liên minh Nghị viện Pháp ngữ nhấn mạnh về những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) từ hơn 60 năm qua. Quốc hội Việt Nam là thành viên tích cực của APF, luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thanh niên, pháp luật, bình đẳng giới…

Chú thích ảnh
Ông Edgar Doerig, Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Phương/TTXVN

Ông Edgar Doerig, Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF bày tỏ vui mừng trước sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, các tác nhân hợp tác Pháp ngữ Việt Nam trong việc củng cố tiếng Pháp và các giá trị mà cộng đồng Pháp ngữ chia sẻ là đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và lòng khoan dung.

Trong suốt 30 năm hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Văn phòng OIF tích cực thúc đẩy giảng dạy và sử dụng tiếng Pháp cũng như vị thế, hình ảnh của Pháp ngữ tại khu vực. Trong thời gian tới, OIF sẽ cùng Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác giảng dạy tiếng Pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là về du lịch bền vững, hội nhập nghề nghiệp và việc làm thanh niên.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ do học sinh, sinh viên học tiếng Pháp trình diễn. Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN

Với chủ đề “Sáng tạo, đổi mới và thực hiện", Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay tôn vinh sự sáng tạo, đổi mới trong không gian Pháp ngữ, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Đây cũng là chủ đề của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp vào tháng 10 năm nay.

Linh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.