Bầu Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra ngày 5/12, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Lê Thanh Sơn do sức khỏe yếu.
Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng bầu ông Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; bầu ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương làm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Cùng ngày, theo quy định, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân thành phố bầu ra. Đây là nội dung giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay của 28 người được lấy phiếu tín nhiệm (về năng lực, tính trách nhiệm, sự cống hiến, phẩm chất, đạo đức, lối sống).

Cụ thể, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Bùi Thế Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Nguyễn Văn Điệp cùng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất 62 phiếu, chiếm 92,5%, số phiếu tín nhiệm 4, chiếm 6,0% và số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 0%.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch, với 30 phiếu, chiếm 45%, số phiếu tín nhiệm là 24, chiếm 35% và số phiếu tín nhiệm thấp là 12, chiếm 18%. Người có phiếu tín nhiệm cao thấp thứ nhì là ông Phùng Văn Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng với 36 phiếu, chiếm 53,73%, số phiếu tín nhiệm là 19, chiếm 28,36%, số phiếu tín nhiệm thấp là 11, chiếm 16,42%.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố là dịp để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan kết quả công tác toàn diện trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm cho thành phố tiếp tục phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn, tiến tới hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 - 7/12.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.