Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu

Ngày 5/12, ngày đầu tiên kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Có 55/58 đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất chiếm 77,59%, số phiếu tín nhiệm chiếm 15,52%, số phiếu tín nhiệm thấp 1,72%.

Các ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Quang, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh cùng đứng thứ nhì với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 68,97%, số phiếu tín nhiệm chiếm 24,14%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 1,72%.

Đứng thứ 3 là bà Đoàn Thu Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 65,52%, số phiếu tín nhiệm chiếm 29,31%, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Phúc Hà, Ủy viên UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 15,32%, số phiếu tín nhiệm chiếm 41,38%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 37,93%; tiếp đó là ông Nguyễn Kim Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 15,32%, số phiếu tín nhiệm chiếm 60,34%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 12,07%; đứng thứ 3 là ông Triệu Văn Lang, Ủy viên UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 17,24%.

Các đại biểu đều thống nhất, đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ phản ánh trách nhiệm, mối quan hệ của đại biểu đối với những chức danh do HĐND bầu mà còn là trách nhiệm của đại biểu trước cử tri. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND. Đồng thời đánh giá mức độ tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thấy rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ mà mình đã làm để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cá nhân trong thời gian tới.

Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các vấn đề được xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tích cực bổ sung, hoàn chỉnh nội dung trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trình bày trước phiên họp Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Theo đó, năm 2018, kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,36% (mục tiêu 8-8,5%), cao hơn các năm 2016 và 2017; sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch, sản xuất công nghiệp, xây dựng duy trì đà tăng trưởng khá; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức nghiên cứu, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, về dự toán thu, chi ngân sách, đầu tư công và những nội dung chuyên đề khác; thuyết trình của UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách trình HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI sẽ bế mạc ngày 7/12.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.