Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những dấu mốc chính đến Ngày toàn dân đi bầu cử

Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chú thích ảnh
Cử tri thành phố Đà Nẵng theo dõi danh sách, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo Uỷ ban Bầu cử quốc gia, từ nay đến ngày 15/3/2026, còn một số dấu mốc chính như sau:

Ngày 2/3/2026: Ban bầu cử nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho Tổ bầu cử (chậm nhất là 13 ngày trước ngày bầu cử - Điểm d, Khoản 3, Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

Ngày 3/3/2026: Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trong vòng 15 ngày - Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

Ngày 5/3/2026: Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử nhận xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử (chậm nhất 10 ngày - Điều 70 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

Ngày 10/3/2026: Cơ quan lập danh sách cử tri giải quyết khiếu nại về bổ sung danh sách cử tri (chậm nhất 5 ngày - Điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu tổ chức bầu cử trong giai đoạn mới, ngày 24/6/2025, tại Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Luật tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu; tổ chức phụ trách bầu cử, trình tự, thủ tục bầu cử; phương thức vận động bầu cử…

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.